• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Chính trị gia Mỹ tuyên bố BTS là 'đặc vụ Kpop' âm mưu chống phá Tổng thống Trump và phản ứng hài xỉu của Army

Showbiz

Một chính trị gia bảo thủ ở Florida gần đây đã thu hút sự chú ý của công chúng khi khẳng định rằng Kpop dùng để tuyên truyền văn hoá ngoại lai và BTS và viết tắt của cụm từ "Big Time Socialists" (Những nhà hoạt động xã hội đình đám).

Theo Allkpop, chính trị gia này có tên là K.W. Miller, đang trong quá trình tranh cử vào Quốc hội ở Florida. Ông đã đăng tải một tweet mới trên tài khoản cá nhân, "tố" Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) - chính trị gia người Mỹ giữ chức vụ đại diện cho quận 14 của thành phố New York, đồng thời là thành viên của đảng Dân chủ rằng cô đang có âm mưu với "các đặc vụ Kpop" để phá hoại kế hoạch bầu cử của tổng thống Donald Trump.

Tháng trước AOC đã chung tay với các đặc vụ KPOP thông qua ứng dụng TikTok để phá kế hoạch bầu cử của Tổng thống.

KPOP chính là tuyên truyền văn hoá ngoại lai.

Tại sao AOC lại có âm mưu với những người Hàn Quốc như Junkook (Jungkook) và BTS (Big Time Socialists - Những nhà hoạt động xã hội đình đám) để chống phá Tổng thống của chúng ta?

TikTok thì do Trung Quốc sở hữu.

Kim Jong Un liệu có biết?

Sự thật là tên gọi của nhóm nhạc đình đám BTS có nghĩa là "Bangtan Sonyeondan” hoặc “Bulletproof Boy Scouts". Vào năm 2017, cái tên của nhóm đã được mở rộng thêm 1 định nghĩa là "Beyond The Scene", theo tạp chí Seventeen.

Không những thế, ông K.W. Miller còn tiếp tục đăng tải thêm 1 tweet khác, đẩy sự việc đi xa hơn và ... lố bịch hơn.

Âm mưu với thế lực nước ngoài để phá hoại cuộc bầu cử được gọi là phản quốc.

Vậy tại sao những khi những vụ hack trong Quốc hội diễn ra, @AOC và ban nhạc KPOP của cô ta lại không bị triệu tập để làm chứng?

Cô ta đã cố gắng thông đồng với các đặc vụ KPOP trên TikTok nhưng không ai thèm quan tâm.

Cư dân mạng sau khi đọc được 2 bài viết của chính trị gia này đã có những phản hồi vô cùng hài hước vì sự nhầm lẫn của ông.

Có ai đó hãy khiến ông già này biến mất khỏi Twitter.

Ông có biết là những điều ông vừa phát biểu nó kỳ quặc lắm không?

Tôi nhớ mặt ông rồi đấy.

Tôi mừng vì đã ở đây để thấy những chiếc tweet lịch sử này.

Nghe ông ta bảo BTS có nghĩa là những nhà hoạt động xã hội đình đám khiến tôi không nhịn được cười.

Vậy ông đang khó chịu với Hàn Quốc, Triều Tiên hay Trung Quốc? Suy nghĩ kỹ đi.

Tôi biết tôi không nên cười vào mặt một người có vấn đề thần kinh nhưng mà...

Úi chào mấy đặc vụ KPOP đằng kia.

Đây là điều ngu ngốc tôi từng thấy trên Internet. Nếu đây là cách mà não ông hoạt động thì tôi nghĩ ông không đủ điều kiện để tranh luận về chính trị, cũng như luật pháp. Tôi biết rằng trẻ con còn không phạm sai lầm này.

Ông đang đùa hay không biết thật đấy? Nếu ông nghiêm túc, làm ơn hãy dừng lại và trao đổi với một người có đầy đủ thông tin. Tôi không nghĩ là tôi phải viết ra điều này nhưng AOC không ngốc đến mức khuyến khích fan Kpop đăng ký tham gia cuộc bầu cử và cô ấy cũng không âm mưu gì với BTS, Jungkook hay Kim Jong Un.

Đọc thêm: Starship bị 'tố' đạo BTS cho photobook mới nhất của WJSN (Cosmic Girls)

Theo: Nextshark

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.