• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Phu nhân Thủ tướng bị chỉ trích vì lỗi trang phục nghiêm trọng trong ngày Nhật Hoàng lên ngôi

Showbiz

Sáng nay, mạng xã hội xứ Hoa anh đào gần như "nổ tung" vì một bức ảnh chụp bà Akie Abe (vợ Thủ tướng Shinzo Abe) xuất hiện tại lễ đăng cơ của Nhật Hoàng diễn ra vào ngày 22/10.

Bà Akie (ngoài cùng bên phải) tại lễ đăng cơ của Nhật Hoàng.

Đệ nhất phu nhân trở thành tâm điểm chỉ trích bởi bộ trang phục "kém duyên" mà bà đang mặc trên người. Tham gia sự kiện quan trọng của của quốc gia nhưng bà Akie lại diện váy cách điệu màu trắng, để lộ đầu gối và đeo chuỗi hạt ngọc trai, chân đi giày cao gót. Phục trang rườm rà này thu hút sự chú ý, khác hẳn với những người xung quanh bởi họ đều mặc kimono truyền thống.

Theo phép lịch sự tối thiểu của người dân xứ Phù tang, phụ nữ xuất hiện tại các nghi lễ nên ăn mặc giản dị: váy dài quá đầu gối, không mang phụ kiện, không trang điểm đậm... điều này thể hiện sự tôn trọng đối với nhân vật chính trong sự kiện.

Cư dân mạng Nhật Bản chẳng thể che giấu "ngọn lửa giận dữ" trong lòng họ. Trên các diễn đàn công cộng không thiếu những bình luận mỉa mai trang phục của bà Akie:

  • Ai không biết lại tưởng bà ta đang chuẩn bị đi ăn cưới...
  • Xấu hổ quá, sao lại ăn mặc như vậy ở sự kiện truyền thống cơ chứ!
  • Định trở thành Lady Gaga hay gì?
  • Trời đất bà ấy có phải người Nhật không thế?
  • Không thể chấp nhận được, chẳng hề tôn trọng Nhật Hoàng.

Nhiều người cũng "ném đá" trợ lí phục trang cho bà Akie. Phu nhân Tổng thống có tới 3 người hỗ trợ nhưng không một ai tư vấn cho bà về quy định trang phục phù hợp với lễ đăng cơ của Nhật Hoàng. Hơn thế nữa, netizen phát hiện vào tháng 8/2019, bà Akie từng có lần diện chiếc váy y hệt. Phải chăng đây là món đồ yêu thích trong tủ quần áo của vợ ông Shinzo Abe?

Bà Akie xuất hiện tại sự kiện từ tháng 8.

Cũng có vài bình luận bênh vực Akie Abe, cho rằng váy tới đầu gối là trang phục phổ biến tại các sự kiện trọng đại của hoàng gia Tây Ban Nha hoặc Bỉ. Tuy nhiên ý kiến này nhanh chóng bị vùi dập bởi lý luận "Nhật Bản không phải châu Âu".

Tranh cãi tiếp tục bùng nổ trên Twitter Nhật, thậm chí từ khóa "đầu gối" còn lọt top Trending. Đây không phải lần đầu bà Akie làm mất lòng người dân Nhât Bản. Vào tháng 2/2018, một nhà lập pháp của phe đối lập đã đưa ra bản ghi âm chứng minh rằng vợ của Shinzo Abe có mối quan hệ với giám đốc điều hành dính tai tiếng trong ngành giáo dục.

Sự việc khiến thủ tướng Abe phải cúi đầu xin lỗi tại Đại hội thường niên đảng Dân chủ tự do diễn ra tháng 3 cùng năm.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.