• Về đầu trang
MMim
MMim

Sân khấu kết hợp ‘thảm hoạ’ giữa K-Pop và J-Pop

Âm nhạc

Sau sân khấu MAMA – Mnet Asian Music Awards mở màn ở Việt Nam thì Nhật Bản được chọn là sân khấu tiếp theo của lễ trao giải âm nhạc mang tầm cỡ Châu Á này. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của cả hai nước đã tham dự và trình diễn những ca khúc hit của mình. Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là màn kết hợp giữa nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Nhật Bản AKB48 và các nhóm thần tượng nữ của Hàn Quốc.

AKB48 là nhóm thần tượng rất nổi tiếng của Nhật Bản. Thậm chí chính phủ Nhật Bản còn từng đi vận động cho concert của nhóm. Tuy nhiên nhóm nhạc “khổng lồ” này lại không quá nổi ở Hàn Quốc.

Các cô gái của AKB48 tham dự MAMA ngày 29/11 vừa qua

Đại diện phía Hàn Quốc cho sân khấu kết hợp lần này là dàn idol nữ đang rất được yêu thích.

Chung Ha - cô nàng đến từ nhóm nhạc nữ IOI

Pristin

Weki Meki

Fromis_9 Idol School Class 1 - nhóm nhạc nữ mới của Mnet sau chương trình Idol School

Tuy nhiên, màn trình diễn được dự đoán là “đỉnh cao” này đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng khi nó không tạo được hiệu ứng như mong đợi.

Sân khấu Heavy Rotation và Koi Suru kết hợp giữa AKB48 và các nhóm idol nữ của Hàn Quốc.

Trong khi các cô gái đến từ “xứ sở kim chi” biểu diễn với vũ đạo đầy sexy và mạnh mẽ

Thì các cô nàng của AKB48 lại thể hiện một hình ảnh dễ thương, đáng yêu

Hai phong cách đối lập của hai nền âm nhạc khác nhau đã khiến sân khấu kết hợp trở nên rời rạc, không ăn khớp

Một số người hâm mộ K-pop đã để lại nhận xét khi nhận thấy sự tương phản rõ rệt:

“Rõ ràng là các thần tượng Hàn Quốc đẹp hơn và những bước nhảy cũng tốt hơn.”

“Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao thần tượng của Hàn Quốc lại nổi tiếng ở quốc tế như vậy.”

“Các idol Hàn Quốc của chúng tôi đã phải kiềm chế trong màn trình diễn. Có vẻ chẳng có bất kì thần tượng Nhật Bản nào ở đó đáng yêu hết.”

“Trang phục chuẩn bị cho AKB48 trông như để đi tham dự bữa tiệc của những đứa trẻ vậy.”

“Đó là mấy ca khúc của AKB48 à? Nhưng sao có vẻ phía Hàn Quốc lại nhảy tốt hơn nhỉ? Các thành viên của AKB48 hầu như chẳng nhảy múa gì luôn.”

Tuy nhiên thì AKB48 đã thể hiện tinh thần của họ và cho thấy họ có thể bắt kịp với các đối tác Hàn Quốc trong màn kết hợp tiếp theo, Pick Me.

Các cư dân mạng của Nhật Bản cũng đã để lại vài lời nhận xét:

“Không có gì để so sánh ở đây cả. Trình độ của AKB48 là quá thấp.”

“Chúng ta lại thua rồi. Không có cách nào có thể đánh bại mấy anh lớn Hàn Quốc hết.”

“Tất cả AKB48 đều rất tuyệt trong các sự kiện đập tay mà. Đừng chỉ nói về nhạc nhẽo với nhảy nhót như thế.”

“Thường thì người ta cũng biết AKB48 là đống rác rồi.”

“Một số người chỉ biết bảo vệ mấy cái vũ đạo nghiệp dư và những màn ca hát khủng khiếp của AKB48. Nó thật sự kinh khủng.”

Tuy nhiên thì phần lớn khán giả đều thích chương trình này, đó mới là điều cần quan tâm. Hiệu ứng không tốt có thể do sự khác biệt về văn hoá và nhiều yếu tố khác, nhưng quan trọng là họ đang mang đến cho khán giả một sân khấu kết hợp đầy niềm vui và đáng nhớ.

Theo: rocketnews24
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.