• Về đầu trang
MMim
MMim

10 món ăn vặt chỉ đúng vị nếu thưởng thức ngay tại Hàn Quốc

Ẩm thực

1. Bingsu

Bingsu  (빙수) là món ăn vặt mùa hè được yêu thích nhất ở Hàn Quốc. Món này được làm từ đá bào, kết hợp cùng nhiều loại hoa quả, sữa,…và có vị khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.

Bingsu xoài được đựng trong một bát lớn thế này. Bên dưới lớp xoài là đá bào đầy ú, mát lạnh. Bên trên trang trí bằng kem tươi, vài miếng bánh và thêm chút siro xoài cho đủ hương vị

Các vị được yêu thích nhất là matcha, socola, các vị trái cây,…

Chỉ đến với Hàn Quốc thì bạn mới có thể thưởng thức vị bingsu đúng chuẩn

Hay người ta còn có thể cho bingsu vào bên trong trái dưa gang. Khi mở ra ăn đúng như mở ra cả một “thiên đường”, xua tan đi cái nóng của mùa hè

2. Bánh kem công chúa

Đây là loại bánh kem rất phổ biến và được yêu thích. Dù không quá độc lạ nhưng món bánh kem này lại mang hương vị rất riêng của Hàn Quốc.

Phần bánh là phần chiếc váy từ eo “công chúa” trở xuống. “Chiếc váy” này được trang trí theo những cách khác nhau với nhiều màu sắc và hương vị. Còn phần thân công chúa bên trên là đồ chơi trang trí có thể tách rời khỏi bánh

Các nàng công chúa Disney thường được dùng để tạo hình cho bánh

3. Sữa chuối

Là một loại đồ uống ngon và gần gũi nhất với người Hàn, sữa chuối được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1974 và cho đến giờ vẫn là sự lựa chọn số một trong tất cả các loại đồ uống.

Hình dáng hộp sữa rất đáng yêu, giống như một chiếc chum phiên bản mini.

Bạn có thể mua nó ở bất kì đâu, các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị đều có với giá chỉ hơn 1000 won

Hiện nay, sữa chuối đã được cải tiến nhiều khi cho ra mắt nhiều vị khác nhau

4. Bánh gạo

Hay còn được biết đến với tên gọi bánh “tteok” (떡) là món bánh tráng miệng truyền thống của “xứ sở kim chi”. Món ăn này có nhiều hình dạng, phiên bản và vị khác nhau.

Món bánh truyền thống “song-peon” là món bánh gạo gia đình dùng trong Lễ tạ ơn của Hàn Quốc. Vỏ bánh làm từ bột gạo nếp, bên trong có nhân đậu đỏ ngọt ngọt

Một loại bánh gạo khác hình tròn có tên là Gyeongdan

Còn đây là tteokbokki – bánh gạo xào cay

5. Bánh mì nướng mật ong

Bánh mì nướng mật ong đúng là một món ăn khiến người ta khó quên. Đúng như tên gọi, bánh mì sẽ được nướng với mật ong cùng với một lượng bơ và đường vừa phải. Tuy không phải món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe nhưng lại được xem như “ác quỷ ngọt ngào” đáng để thử một lần.

Sau khi nướng, lát bánh mì bên ngoài sẽ mềm mềm, khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt của mật ong, bơ và đường kết hợp lại. Bên trên bánh có một lớp kem tươi nhỏ và một chút caramen

Một hương vị ngọt ngào khiến người ta không thể từ chối

6. Bánh mì Poop

Sở dĩ có tên gọi hài hước như trên là do hình dạng của loại bánh này. Ở Hàn Quốc, nó được gọi là ddong pang (똥빵) và bạn có thể tìm món ăn vặt này ở bất kì khu phố ăn uống nào. Giá của một chiếc bánh này khá rẻ, chỉ 1000 won (khoảng 20.000VND)

Bánh có vỏ ngoài mềm kẹp cùng nhân đậu đỏ bên trong

Chiếc bánh có hình dạng vô cùng ngộ nghĩnh

Một hàng bán bánh trên phố

7. Món ăn nhẹ của McDonald

Bạn nghĩ với 500 won (khoảng 10.000VND) thì có thể mua gì ở Hàn Quốc khi mọi thứ đều đắt đỏ? Vậy hãy đến với McDonald và thử món kem tươi mát lạnh ở đây. Nếu bạn muốn thêm chút socola để ngon hơn thì món kem của bạn cũng chỉ có giá 700 won (khoảng 14.000VND) thôi.

Đối với giá cả và chất lượng phục vụ thì món kem tại các cửa hàng McDonald của Hàn Quốc là một lựa chọn rất đáng để xem xét

Kem socola

8. Bánh donuts hình tai gấu

Sự kết hợp của Disney và Dunkin Donuts tạo ra những chiếc bánh donuts hình tai gấu Pooh hay vị socola của chuột Mickey. Đây là sản phẩm rất sáng tạo và đáng để thử

Donuts gấu Pooh

Donuts socola chuột Mickey

9. Bánh cá

Người Hàn gọi nó là bungeoppang (붕어빵), là một trong ba món ăn vặt đường phố phổ biến nhất. Khi mùa đông đến, bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe bán bungeoppang khắp nơi.

Bột bánh được đổ vào khuôn hình chú cá thế này. Sau đó sẽ cho nhân đậu đỏ hay bất cứ loại nhân nào cửa hàng có ở giữa, rồi lại đổ bột vào bên khay khác. Úp hai mặt khay nướng lại với nhau, đợi cho bánh chín là có thể lấy ra

Những chú cá được xếp ngay ngắn trên giá

Có nhiều loại nhân, nhưng phổ biến là đậu đỏ, socola…Còn có cả nhân phô-mai

10. Ngũ cốc Oreo O

Có thể coi đây là món ăn vặt số một ở Hàn Quốc vì nó rất được yêu thích. Những viên ngũ cốc này có vị của bánh Oreo O – món bánh không chỉ trẻ em cả người lớn cũng bị "hạ gục"

Bạn có thể tìm mua trong các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi vì nó rất được ưa chuộng

Hãy trộn chúng với sữa để có được một bát ngũ cốc Oreo O thật ngon

Theo: Dramafever
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.