• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Báo Hàn thi nhau giật tít lầy bựa khi đưa tin tượng vua Sejong 'tắm rửa' mỗi dịp xuân sang

Cuộc sống

Sejong (Thế Tông) Đại đế là vị vua được tôn kính nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Ông là người sáng tạo ra Hangeul – chữ viết của người Hàn. Năm 1997 văn tự này đã hạ bệ tiếng Anh và tiếng Nhật để được ghi vào “Di sản kỷ lục thế giới” của UNESCO.

gettyimages 905757628 5c42a48e46e0fb0001369263

Đây được xem như "Bức tượng mang tính biểu tượng nhất của Hàn Quốc"

Để tưởng nhớ công lao của vua Sejong, người dân đã đúc một bức tượng cao hơn 9 mét, nắng 20 tấn và đặt tại trung tâm quảng trường Gwanghwamun. Mỗi năm hoa đào nở, tượng vua Sejong lại được vệ sinh sạch sẽ một lần bởi các công nhân.

30708848 961561144001748 2353396874230104064 n

Thường thì việc "tắm rửa" cho tượng sẽ diễn ra trong tuần - thời điểm mà người dân đi làm để hạn chế tối đa tình trạng tụ tập xung quanh khu vực này. Thay vào đó, người dân có thể "cập nhật" tình hình về công tác vệ sinh tượng vua Sejong qua báo chí.

Dưới đây là những tin tức được đăng tải vào sáng nay 9/4. Chỉ bằng vài tít báo, cư dân mạng Hàn Quốc đã có hẳn một câu chuyện về buổi tắm rửa của tượng vua Sejong năm nay.

1

Tiêu đề một bài báo trên trang Newsis.

2

3

4 1

Thời báo kinh tế Money S đưa tin.

5

Tin ảnh của một trang báo điện tử khác.

6

7

8

9

9b

9a

10

11

Bình luận tiêu biểu của netizen Hàn dưới bài tổng hợp:

- Cười chết tôi mất hahaha

- Ôi mấy cái tiêu đề này... Dễ thương quá đi hahaha

- Nhà báo nước ta cũng hài hước lắm haha

- Ò phu ò phu haha

- Bài viết quá hài... 10 điểm cho các anh chị phóng viên.

- Cứ như kiểu cuộc thi giữa các tờ báo ấy, thi xem ai viết tít hài hơn haha. Dù sao tôi cũng đã rất vui khi đọc những thứ này.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.