• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Hàn Quốc năm 2020 sẽ có 7 thay đổi lớn xoay chuyển cả xã hội

Cuộc sống

2019 là một năm đầy biến động đối với làng giải trí nói riêng và xã hội Hàn Quốc nói chung. Với hy vọng bước sang năm 2020 tươi sáng hơn, người dân xứ Kim chi liệt kê ra 7 thay đổi lớn của quốc gia bao gồm:

Thẻ căn cước công dân

Thiết kế của thẻ căn cước sẽ được thay đổi toàn diện:

  • Taegeuk - dấu âm dương sẽ thay đổi màu sắc tùy vào góc độ
  • Tên và số an sinh xã hội sẽ được phóng lớn lên
  • Toàn bộ thông tin sẽ được in bằng laser
  • Thêm phần hình ảnh nhỏ kèm ngày tháng năm sinh vào góc bên trái và chúng chỉ hiện thị tùy theo góc độ.

Hộ chiếu

  • Lần đầu tiên sau 32 năm, hộ chiếu của người Hàn sẽ được chuyển từ màu xanh lá cây sang xanh dương.
  • Phiên âm tên bằng chữ la tinh sẽ được thêm vào hộ chiếu
  • Cả hình ảnh lẫn chữ cái đều được in bằng laser
  • Số an sinh xã hội sẽ không còn hiển thị nữa.

Di động hóa giấy phép lái xe

Bằng lái thông thường sẽ dần được thay thế bởi mã QR lưu trên hệ thống. Bất kì ai đã vượt qua kì thi bằng lái xe đều được cung cấp 1 mã QR ( có thể tải về điện thoại hoặc kiểm tra online).

Chính phủ Hàn Quốc hy vọng thay đổi này sẽ làm giảm các trường hợp quên hoặc làm giả bằng lái xe.

Tăng mức lương tối thiểu

Ủy ban Hàn Quốc đã thông báo từ tháng 7 rằng mức lương tối thiểu của năm 2020 là 8590 won, tăng 2,9% so với năm 2019 (8350 won). Đây cũng là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Kì thi môn Lịch sử Hàn Quốc

Năm 2019, Hàn Quốc tổ chức 4 kì thi môn Lịch sử. Tới năm 2020, con số này sẽ tăng lên thành 5 kì và tới 2021 là 6 kì thi lịch sử/năm.

Ban đầu, các kì thi được chia làm 3 cấp độ: sơ cấp/trung cấp/cao cấp. Tuy nhiên trong năm tới sẽ chỉ còn hai cấp độ là cơ bản và nâng cao.

Cấm các loại hình quảng cáo thức uống có cồn trên TV

Quảng cáo đồ uống có cồn sẽ bị cấm trên các chương trình TV, phim ảnh, trò chơi xếp hạng cho trẻ vị thành niên. Thậm chí những âm thanh như "kya" cũng sẽ bị cấm vì "gây ham muốn uống rượu".

Năm 2019, những loại quảng cáo này được phép phát sóng miễn là không nằm trong khung giờ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Loại bỏ hộp giấy tại quầy thanh toán siêu thị

Hộp giấy tặng miễn phí cho khách hàng khi thanh toán tại quầy sẽ bị loại bỏ.

Đối diện với loạt thay đổi vào năm 2020, người dân xứ Kim chi dường như chưa thể thích nghi. Dưới đây là bình luận tại diễn đàn Pann:

1. [+474, -10] Tại sao lại phải bỏ hộp giấy cơ chứ?

2. [+402, -20] Cái luật bỏ hộp giấy thật là ngu ngốc

3. [+165, -7] Tôi thắc mắc vì sao họ lại quyết định đổi màu hộ chiếu...

4. [+123, -3] Nếu mà cấm quảng cáo rượu được thì cấm luôn cả quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ đi.

5. [+89, -9] Tôi thích việc họ cấm quảng cáo rươu. Những đoạn video xem như người uống rượu là kẻ thua cuộc thật đáng ghét.

6. [+68, -17] Những người cổ vũ cho việc tăng lương tối thiểu thật là thiển cận. Nếu họ tiếp tục tăng mức lương tối thiểu, các công ty sẽ thuê ít nhân viên hơn và cơ hội việc làm cũng trở nên khan hiếm hơn.

7. [+67, -62] Nền kinh tế đang suy thoái. Tăng mức lương tối thiểu không phải điều đáng mừng.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.