• Về đầu trang
\
\

Một vài sự thật có thể bạn chưa biết về môi trường

Cuộc sống

Trái đất của chúng ta luôn vô cùng xinh đẹp và chứa đựng vô vàn những điều kỳ thú. Thật không may, dân số trên toàn thế giới tăng lên cũng đồng nghĩa với việc trái đất bị hủy hại nặng nền hơn. Dưới đây là một vài sự thật có lẽ sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về những hành vi của mình đối với môi trường.

Bò ợ và xì hơi gây hại cho môi trường?
Một nàng bò cái có thể thải ra từ 200 đến 400 pound khí metan thông qua ợ và xì hơi, trong khi khí metan lại là tác nhân tàn phá môi trường mạnh gấp nhiều lần khí CO2 và cũng là tác nhân hàng đầu khiến trái đất nóng lên.
Thịt bò là một trong những nguyên nhân chính gây ra nạn phá rừng
Bò cần diện tích đất chăn thả nhiều hơn 28 lần so với lợn hoặc gà. Chăn nuôi gia súc khiến 1/5 diện tích đồng cỏ và đồi núi biến thành sa mạc.
Khoảng 27,000 cái cây bị chặt hàng ngày chỉ để sản xuất giấy vệ sinh
Trên thế giới có hơn 3.04 tỉ cây xanh, tuy nhiên 27,000 trong số đó bị chặt hạ mỗi ngày chỉ để phục vụ cho việc sản xuất giấy vệ sinh, đồng nghĩa với việc một năm là 9,8 triệu cây
40 hecta rừng nhiệt đới bị chặt phá mỗi phút.
Cứ mỗi phút lại có đến 40 Hecta rừng nhiệt đới bị chặt phá. Nếu tiếp tục với tốc độ như vậy thì các khu rừng nhiệt đới trên thế giới sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2100
Diện tích rừng ở Mỹ hiện nay chỉ còn dưới 4%
Phần lớn cây cối trong các khu rừng của nước Mỹ đã bị chặt để phục vụ cho nhu cầu xây dựng và làm nhiên liệu. Tuy nhiên, điều thú vị là cây thông già nhất thế giới 4,800 tuổi vẫn đang sống khỏe mạnh tại một vùng đất khô cằn ở California, Mỹ
Tái chế một ấn bản của tờ báo New York Times có thể cứu sống 75,000 cây xanh
Con người chỉ sử dụng 1% tổng lượng nước trên trái đất hiện có.
Xấp xỉ 71% diện tích trái đất là nước. Các đại dương chiếm 96,5% lượng nước này và 2 % thuộc về các chỏm băng. Lượng nước còn lại tồn tại trong ao, hồ, sông băng, hơi nước,…. Chỉ 1% lượng nước trên trái đất là an toàn cho con người sử dụng.
Có khoảng 5 triệu tấn dầu sau khi được sản xuất trên toàn thế giới bị xả ra các đại dương mỗi năm
78% động vật có vú ở biển có nguy cơ bị giết chết do ngạt thở vì rác thải nhựa hoặc mắc phải lưới đánh cá.
Túi ni lon và những loại rác thải nhựa khác giết chết hơn 1 triệu sinh vật biển hàng năm
Bãi rác lớn nhất Thái Bình Dương.
Bãi rác này lớn gấp đôi lục địa Mỹ, chứa khoảng 100 triệu tấn rác trải dài từ Bờ Tây của Bắc Mỹ đến Nhật Bản dọc theo Thái Bình Dương.
Lượng gỗ và giấy bị lãng phí hàng năm đủ để sưởi ấm 50 triệu ngôi nhà trong vòng 20 năm

Theo: https://www.ecofriendlyhabits.com
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.