Một người phụ nữ sống tại tỉnh Nam Kinh, Trung Quốc đã đưa chú mèo mình nuôi đến bác sĩ thú y, không ngần ngại chi 10000 NDT (khoảng 34 triệu VND) để là phẫu thuật cắt mắt 2 mí cho thú cưng của mình.
Trong tư tưởng của một số người Trung Quốc, mắt 2 mí nhìn rất hút hồn và quyến rũ. Tuy nhiên do gen di truyền, hầu hết người Trung Quốc sinh ra với đôi mắt 1 mí. Có lẽ cũng chính vì tư tưởng cổ hủ đó nên người chủ kia đem cả thú nuôi của mình đi cắt mắt 2 mí để làm đẹp.
Được biết bệnh viện thú Rupeng là nơi chuyên cung cấp phẫu cắt mí mắt cho chó và mèo. Trước khi phẫu thuật bác sĩ đã khuyến cáo rằng nó sẽ gây ra khó chịu cho thú cưng nhưng một số người chủ vẫn yêu cầu làm.
Một bác sĩ thú y (giấu tên) tại bệnh viện khác gọi đây là ca phẫu thuật "phù phiếm". Cô nói rằng mình sẽ không bao giờ đặt dao mổ lên bất kì một con thú cưng nào trừ khi chúng bị bệnh và đó là điều bắt buộc.
Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên cộng đồng mạng đã có rất nhiều chỉ trích và sự phẫn nộ dành cho người chủ độc ác:
"Nếu chuyện này chỉ là vì muốn vật nuôi mình đẹp hơn, thì nó thực sự không cần thiết và sẽ gây đau đớn cho chúng"
"Bây giờ nó nhìn không giống như chú mèo bình thường nữa. Đây rõ ràng là tra tấn vật nuôi của mình"
"Cô không quan tâm đến cảm xúc của con mèo tội nghiệp. Đây là tra tấn nó đó"
Nhiều chuyên gia nói rằng sau cuộc phẫu thuật con vật có thể bị nhiễm trùng, khó thở, mắt mờ đi. Thế nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản việc chủ nhân muốn thú cưng của mình trông đẹp hơn theo ý họ.
Vào năm 2011, một gia đình ở Mỹ đã chi gần 62 triệu USD để phẫu thuật làm đẹp cho thú cưng. Vào tháng 2/2017, một gia đình ở Nga đã bị chỉ trích nặng nề khi phẫu thuật tai cho chú cún nhà họ để nó nhìn trông giống chú chó diễn viên trong phim Mặt Nạ (The Mask).
Wendy Higgins, giám đốc truyền thông của tổ chức Nhân đạo Quốc tế (Humane Society International) phát biểu: "Những loại phẫu thuật có sử dụng thuốc mê lên động vật đều có sự nguy hiểm nhất định. Những loại phẫu thuật làm đẹp cho động vật như vậy rất là phù phiếm và thể hiện sự thiếu trách nhiệm của chủ nhân".
Cô Wendy chia sẻ: "Các loài động vật hoàn hảo ở bất kì hình dạng nào, bất kì kích thước nào. Chúng hoàn hảo vì là chính mình chứ không phải hoàn hảo bởi khiếu thẩm mỹ của con người".
Keith Guo, người phát ngôn của PETA cũng đã lên tiếng chỉ trích những hành động của người chủ vật nuôi: "Bất kì loại phẫu thuật nào sử dụng thuốc mê đều gây nguy hiểm cho cả người và cả động vật. Nếu bạn muốn kiếm thứ gì đó khoe với bạn bè thì đi mà mua cái vòng cổ mới cho chúng".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.