• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Đi bộ trên cánh máy bay - 'Thú vui' rùng rợn mà hậu thế ngày nay đố dám đua đòi với các cụ

Độc lạ

Đi bộ trên cánh máy bay là một trong những trò nguy hiểm điên rồ nhất từng có mặt trên thế giới. Đến nay trò chơi này vẫn được một số phi công gan dạ thực hiện và dĩ nhiên là có trang bị các dụng cụ hỗ trợ như dây đai, dù nhảy để bảo đảm không ai phải bỏ mạng oan uổng.

Tuy nhiên, trở lại những năm 1920 trước đây, khoảng thời gian mà trò mạo hiểm này ra đời, những phi công thường chỉ leo ra buồng lái mà không hề có thiết bị bảo hộ nào.

Họ sẽ leo ra ngoài để đứng, ngồi hoặc nhào lộn trên thân và cánh máy bay. Sau khi trò chơi này xuất hiện, giới thượng lưu thời đó đều cho rằng đây là thú giải trí và xem biểu diễn rất hấp dẫn.

1

Cách đây 100 năm, người ta đã nghĩ ra một thú vui không sợ chết chính là đi bộ trên cánh máy bay.

2

Đây không chỉ là thú vui giải trí mà còn trở thành những màn biểu diễn kiếm tiền.

3

Đến nay thú vui này vẫn còn rất sôi nổi nhưng bất cứ ai muốn tham gia đều phải được trang bị những dụng cụ bảo hộ cần thiết.

4

Nhưng với người xưa, họ chỉ là leo ra ngoài máy bay và đi bộ trên đó.

5

Không có thiết bị bảo hộ hoặc bất cứ gì đảm bảo tính mạng của họ.

6

Những trò điên rồ này có thể giúp họ kiếm tiền hoặc đơn giản là chứng minh bản thân.

7

Một ảnh chụp nổi tiếng khi 2 phi công đang đánh tennis trên máy bay.

8

Mặc dù vận tốc máy bay thời xưa không quá nhanh nhưng leo trèo trên không trung cũng không phải là ý hay.

9

Những tấm ảnh xưa cho chúng ta thấy con người thật sự đã nghĩ ra rất nhiều trò điên khùng.

10

Giới thượng lưu bấy giờ rất thích xem các màn biểu diễn này.

Người đi bộ trên cánh máy bay đầu tiên là Ormer Locklear, khi đó 26 tuổi.

Ngày 8/11/1918, Locklear đã gây ấn tượng mạnh với đám đông tại Barron Field, Texas với màn biểu diễn đi lại trên cánh máy bay công khai đầu tiên của mình. Trước đó ông đã có thời gian tập luyện khi phục vụ cho Không quân trong Thế chiến I.

Từ sau đó, đi bộ trên máy bay trở thành thú vui và được biểu diễn cho giới thượng lưu xem giải trí. Những người biểu diễn cũng từng thú nhận rằng tiền kiếm được nhiều hay ít là nhờ mức độ mạo hiểm, khán giả rất thích thú xem người khác có nguy cơ sẽ chết.

13

Ormer Locklear là người thực hiện các pha biểu diễn nguy hiểm trên cánh máy bay đầu tiên.

14

Một pha mạo hiểm chết người.

15

Những cảnh tượng thót tim trên bầu trời.

16

Cũng không ít lần các phi công gặp tai nạn khi đang biểu diễn.

17

Và khán giả sẵn sàng chi tiền để xem các màn biểu diễn có thể gây chết người.

18

Những năm 1920 là thời gian nở rộ của thú vui đi bộ trên cánh máy bay này.

19

Để thực hiện được những pha nguy hiểm, người biểu diễn phải có nhiều năm tập luyện thường xuyên.

20

Bên cạnh đó là lòng dũng cảm không sợ chết.

21

Những bức ảnh quý giá này chính là minh chứng cho việc con người luôn nghĩ ra những trò chơi thật sự gây ám ảnh.

Theo: Vintage News Daily
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.