• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

'Đốt nhà diệt gián' không còn là câu nói đùa trên mạng nữa

Độc lạ

Hầu hết ngôi nhà sẽ gặp rắc rối với các loài côn trùng khác nhau như ruồi, muỗi, kiến hay gián. Nhưng câu chuyện còn kinh dị hơn khi bạn nhận ra không thể tiêu diệt bọn côn trùng gây hại này bằng thuốc xịt nữa. Thậm chí, chúng còn bắt đầu phá hoại và gia tăng giống nòi lên đến con số kinh hoàng.

Ngôi nhà bỏ hoang dưới đây đã trở thành một căn cứ địa lý tưởng cho bọn gián làm tổ. Không chỉ tấn công ngôi nhà này, chúng còn tràn sang các nhà hàng xóm khiến mọi người rất khó chịu. Chính quyền địa phương đã sử dụng rất nhiều cách để tiêu diệt lũ gián như thuốc trừ sâu, xịt côn trùng nhưng tất cả đều thất bại.

Khi mọi chuyện đã đi đến đường cùng, chính quyền đã chọn giải pháp quyết liệt hơn, đó chính là thiêu rụi căn nhà.

Ngôi nhà ở đường South Maple, Pana, bang Illinois, Mỹ đã bị bỏ hoang nhiều năm và gần đây nó đã trở thành một vấn đề lớn.

1

Bên trong là đống đổ nát, nội thất lộn xộn của chủ căn nhà bỏ lại.

2 1

...Cả những chén, đĩa bẩn và đống thức ăn lâu ngày.

3 1

Những thức ăn ôi thiu, lên mốc chính là điều kiện thuận lợi để lũ gián tấn công ngôi nhà.

4

Hàng trăm ngàn con gián đã làm tổ trong ngôi nhà.

5

Chúng bò lổn nhổn khắp nơi rất đáng sợ. Thậm chí chúng còn tràn sang cả những ngôi nhà bên cạnh.

17

Chính quyền địa phương đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng không thể tiêu diệt chúng. Đây là loài gián rất khó giết được gọi là gián Đức.

6

Vì quá mệt mỏi, chính quyền quyết định xóa sổ ngôi nhà cùng lũ gián cứng đầu trong đó.

7

Lính cứu hỏa sẽ thiêu rụi toàn bộ căn nhà và vùng đất xung quanh đó để diệt tận gốc lũ gián.

8

Gián Đức không biết bay vì vậy lính cứu hỏa tin chắc sẽ có ít rủi ro lửa cháy lan sang khu vực khác.

9

Lính cứu hỏa đã tạo rào chắn để gián không đào đất tẩu thoát. Họ đào một rãnh lớn và lấp đầy bằng cành cây khô.

10

Họ bắt đầu châm lửa bên ngoài ngôi nhà, đốt cháy các cành cây khô trong rãnh.

11

Ngọn lửa bùng cháy bên trong các rãnh và nhanh chóng lan nhanh sang ngôi nhà. Bên cạnh đó, lính cứu hỏa cũng phun nước vào những ngôi nhà bên cạnh để chắc chắn lửa không cháy lan.

12

Chẳng mấy chốc, ngôi nhà đã bốc cháy lớn. Lực lượng cứu hỏa vẫn ở gần đó để kiểm soát tình hình.

13

Họ để căn nhà bốc cháy càng lâu càng tốt để lũ gián cũng chìm trong biển lửa.

14

Ngôi nhà nhanh chóng cháy rụi và sụp đổ, lính cứu hỏa vẫn để ngọn lửa cháy một thời gian nữa rồi mới dập tắt hoàn toàn.

15

Khi ngôi nhà thành đống tro tàn, lính cứu hỏa ghi nhận họ không tìm thấy con gián nào sống sót. Thời gian sau đó, các nhà hàng xóm cũng khẳng định không còn con gián nào tấn công.

16

Loài gián đúng là loài đáng ghét nhất thế giới vì chúng sống rất dai và còn có khả năng phá hoại siêu cấp vô địch. Nếu thực sự bị đến hàng trăm ngàn con gián tấn công thì việc đốt nhà để tiêu diệt chúng cũng là điều hiển nhiên.

Theo: Boredom Therapy
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.