• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Kẻ cao nhất hội ngộ người lùn nhất tại nơi huyền bí nhất thế giới

Độc lạ

Kosen và Amge đã được Ủy ban Xúc tiến Du lịch Ai Cập mời đến Cairo tham quan để thúc đẩy ngành du lịch của thành phố này. Tại đây họ có cuộc gặp mặt khá thú vị và cùng nhau chụp những bức ảnh kỉ niệm đắt giá.

Người đàn ông cao nhất và người phụ nữ lùn nhất đã có cuộc gặp gỡ và đi chơi tại Cairo, Ai Cập. Nguồn hình: Amr Nabil / AP

Anh Sultan Kosen 34 tuổi cao 2,46m, còn cô Jyoti Amge 24 tuổi chỉ cao 62,8 cm. Nguồn hình: Stringer / AFP / Getty Images

Kosen là một nông dân người Thổ Nhĩ Kỳ, anh lập kỷ lục Guinness vào tháng 2 năm 2011. Anh Kosen cũng giữ kỷ lục về bàn tay lớn nhất thế giới, (28,5cm từ cổ tay đến ngón giữa của bàn tay). Chiều cao quá khổ của Kosen do suy nhược tuyến yên gây ra - một căn bệnh khiến nhiều hormones tăng trưởng ở bệnh nhân. Do cột sống quá dài và sức ép đè nặng nên Kosen phải sử dụng nạng, anh đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trên tuyến yên vào năm 2010 để ngăn sự tăng trưởng khó kiểm soát. Nguồn hình: Kirsty Wigglesworth / ASSOCIATED PRESS

Amge, một nữ diễn viên đến từ Ấn Độ mắc bệnh còi xương. Cô chính thức trở thành người phụ nữ lùn nhất trên thế giới vào ngày 16 tháng 12 năm 2011, sau sinh nhật lần thứ 18. Amge đóng vai Ma Petite - thành viên trong đoàn xiếc trong sê-ri phim Câu chuyện kinh dị Mỹ: Freak Show. Cô cũng đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế Ấn Độ. Nguồn hình: Manish Swarup / AP

Hai người giữ kỷ lục thế giới này chưa từng gặp mặt nhau trước đó. Nguồn hình: Amr Nabil / AP

Hai người bạn đặc biệt vui vẻ tạo dáng tại kim tự tháp huyền bí.

Theo: BF
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.