• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Ngắm lại những khoảnh khắc cuối cùng của người nổi tiếng trước khi qua đời

Cuộc sống

Diễn viên hài Robin Williams (1951-2014) - Đây là bức ảnh cuối cùng ông chụp cùng con khỉ của mình. Ông đã tự tử bằng cách treo cổ do mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng.

Ca sĩ Freddie Mercury (1946-1991) - Bức ảnh cuối cùng chụp thủ lĩnh của nhóm nhạc Queen vào năm 1991. Từng bị nghi ngờ mắc bệnh AIDS nhưng Freddie đã phủ nhận. Tuy nhiên trước khi mất 24 tiếng, ông đã nói với cả thế giới mình thật sự mắc căn bệnh thế kỷ và đang chiến đấu với nó. Freddie mất vì viêm phế quản do AIDS.

Diễn viên Carrie Fisher (1956-2016) - Bức ảnh này được chụp bởi fan trước khi bà lên máy bay đến Los Angeles. Trên chuyến bay bà bị đau tim và qua đời trong bệnh viện bốn ngày sau đó.

Nhà phát minh, nhà vật lý Nikola Tesla (1856 – 1943) - Đây là bức ảnh cuối cùng được biết đến của Nikola Tesla. Ngày 7/1/1943, ông đã chết một mình tại khách sạn New Yorker. Trước khi chết, ông rơi vào tình trạng nghèo túng và chỉ ăn bánh mì, mật ong, nước ép rau. Tesla đã trải qua nhiều ngày trong một công viên bao quanh bởi chim bồ câu và những đêm không ngủ để suy nghĩ về phương trình toán học và các vấn đề khoa học.

Ca sĩ Chester Bennington (1976-2017) - Hình ảnh Chester cười tươi chỉ được chụp trước khi anh tự tử vài ngày. Chester mắc chứng trầm cảm và đã treo cổ sau cái chết của Cornell - người bạn thân thiết của mình

Ca sĩ, nhạc sĩ David Bowie (1947-2016) - David Bowie đã vật lộn với căn bệnh ung thư gan trong suốt một năm, đây là hình ảnh cuối cùng của ông được chụp tại buổi ra mắt nhạc kịch "Lazarus" ở Nhà hát Hội trường ở New York vào ngày 7/12/2015

Nghệ sĩ guitar Jimi Hendrix (1942-1970) - Hình ảnh này của Jimi Hendrix với cây đàn guitar yêu thích của ông "Black Betty", đã được chụp vào ngày 17/9/1970 bởi bạn gái Monika Danneman trong khu vườn phía sau căn hộ của cô. Hendrix qua đời ngày hôm sau ở London. Ông bị nghẹt thở và nôn mửa sau khi uống một hỗn hợp thuốc, bao gồm lượng lớn thuốc ngủ.

Ca sĩ John Lennon (1940-1980) - John Lennon đã ký tặng cho người đàn ông ám sát mình, Mark David Chapman. Sau khi ký album cho anh ta, Lennon hỏi, "Đây có phải tất cả những gì bạn muốn không?" Chapman mỉm cười và gật đầu đồng ý. Bốn giờ sau, khi Lennon quay về nhà, Chapman đã bắn 5 viên đạn vào lưng Lennon từ khoảng cách gần. Lennon được tuyên bố là đã chết ngay khi đến bệnh viện sau đó.

Diễn viên Alan Rickman (1946 - 2016) - Ông qua đời vì căn bệnh ung thư vào ngày 14/1/2016

Diễn viên Heath Ledger (1979-2008) - Hình ảnh Heath Ledger từ bộ phim cuối cùng của anh "The Imaginarium of Doctor Parnassus". Chỉ vài ngày sau, anh được phát hiện đã chết tại căn hộ ở New York

Doanh nhân và nhà sáng chế Steve Jobs (1955 - 2011) - Đây là một trong những bức ảnh cuối cùng của Steve Jobs trước khi ông qua đời vào ngày 5/10/2011 tại nhà riêng ở California. Ông qua đời do những biến chứng từ căn bệnh ung thư được điều trị trước đó. Gia đình đã bên cạnh ông khi ông qua đời.

Kẻ lang thang Christopher Mccandless (1968-1992) - Bức ảnh này đã được tìm thấy trong chiếc máy ảnh của Christopher McCandless, khi anh liều lĩnh đi vào vùng băng giá Alaska. Anh qua đời vì đói trong tháng 8 năm 1992. Câu chuyện của Christopher McCandless đã được viết thành sách có tên Krakauer và anh trở thành anh hùng trong lòng nhiều người. Sau đó quyển sách đã được chuyển thể thành phim "Into the Wild".

Cựu vận động viên quyền anh Muhammad Ali (1942-2016) - Bức ảnh này của Muhammad Ali đã được chụp vào ngày 22/5/2016 bởi con gái ông. Ali đã phải nhập viện vào ngày 2/6/2016 vì căn bệnh hô hấp. Ông qua đời ngày hôm sau ở tuổi 74 do nhiễm khuẩn. Ali đã chịu ảnh hưởng của bệnh Parkinson từ năm 1984, nhưng vẫn tích cực hoạt động chính trị và công dân cho đến khi mất.

Nhà văn người Do Thái Anne Frank (1929-1945) - Ảnh Anne Frank được chụp vào năm 1942, và là một trong những hình ảnh cuối cùng của cô. Frank qua đời vào tháng 3/1945 tại trại tập trung Bergen-Belsen của Đức Quốc xã, sau khi cô cùng gia đình bị phát hiện và bắt giữ vào ngày 4/8/1944. Cô chụp cùng với em gái Margot.

Diễn viên và người mẫu Marilyn Monroe (1926-1962) - Ảnh Marilyn Monroe chụp cùng nghệ sĩ piano Buddy Greco vào tháng 8/1962, chỉ vài ngày trước khi cô qua đời. Cô được cho là tự sát bằng thuốc an thần tại nhà riêng vào ngày 5/8/1962.

Ngôi sao điện ảnh James Dean (1931-1955) - Ảnh James Dean tại trạm xăng vào ngày ông qua đời. Dean là người yêu thích xe đua. Ông qua đời bởi một tai nạn giao thông khi lái chiếc Porsche trong bức ảnh này, vào ngày 30/9/1955. Một điều kỳ lạ, trước đó khi Dean gặp gỡ nam diễn viên người Anh Alec Guinness ở Hollywood. Guinness nghĩ rằng chiếc xe mang "điềm gở" và nói với Dean: "Nếu anh lái chiếc xe đó, anh sẽ chết vào đúng ngày này tuần sau". Guinness đã nói vậy vào ngày 23/9/1955, đúng 7 ngày trước khi James gặp tai nạn.

Ca sĩ Amy Winehouse (1983-2011) - Ảnh Amy Winehouse được chụp tại London ngày 12/7/2011. Cô đã chết tại nhà vào ngày 23/7/2011 do ngộ độc rượu.

Nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King, Jr. (1929-1968) - King bị ám sát ngày 4/4/1968, vào lúc 6 giờ 01 phút, khi ông đang đứng trên ban công của khách sạn Lorraine tại Memphis, Tennessee. Ngay sau khi King bị ám sát đã bùng nổ những cuộc bạo động lan rộng trên hơn 100 thành phố khắp nước Mỹ.

Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson (1958-2009) - Bức ảnh Micheal Jackson được chụp trong buổi diễn tập cho chương trình sắp tới, hai ngày trước khi ông qua đời.

Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (1917-1963) - Ảnh chụp của John F. Kennedy đã được chụp ngay trước khi ông bị ám sát tại Dallas vào ngày 22/11/1963. Lee Harvey Oswald bị buộc tội ám sát Kennedy, nhưng hắn ta phủ nhận. Oswald đã tự sát ngay sau đó.

Diễn viên Paul Walker (1973-2013) - Đây là hình ảnh của Paul Walker khi rời khỏi một sự kiện từ thiện trên chiếc xe Porsche Carrera GT đời 2005 màu đỏ của Rodas. Chiếc xe đâm vào một cột đèn đường và một cái cây trên phố Hercules khiến anh tử vong.

Ca sĩ Kurt Cobain (1967 - 1994) - Bức ảnh này được chụp từ buổi chụp ảnh của Nirvana khoảng năm tháng trước khi Cobain qua đời. Cobain tự sát ở tuổi 27 bằng súng, được tìm thấy với một lượng heroin cao và thuốc an thần. Ông qua đời vào ngày 5/4/1994.

Ca sĩ Whitney Houston (1963 – 2013) - Ảnh này là thời điểm Whitney Houston đang rời câu lạc bộ Tru Hollywood hai ngày trước khi cô chết. Vào ngày 11/2/2012 Houston đã bị phát hiện bất tỉnh tại Phòng 434 tại Khách sạn Beverly Hilton trong bồn tắm. Kết quả cho thấy có sự tồn đọng thuốc có toa và thuốc không toa trong dạ dày của cô. Cô qua đời ở tuổi 48.

Nhà chính trị gia Robert F. Kennedy (1925-1968) - Ảnh chụp vài phút sau khi ông bị bắn tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles bởi Sirhan Sirhan vào ngày 5/6/1968. Ông qua đời sáng hôm sau.

Vladimir Lenin (1870-1924) - Đây là ảnh cuối cùng được biết đến của Vladimir Lenin, được chụp vào tháng 5 năm 1923. Lúc đó ông đã đột quỵ ba lần và hoàn toàn câm do viên đạn sau lần ám sát vẫn nằm trong cổ họng. Ông qua đời vào ngày 2/1/1924 ở tuổi 53. Nguyên nhân gây tử vong chính thức được ghi nhận như là một căn bệnh không thể chữa khỏi của các mạch máu, và mặc dù có những suy đoán rằng ông đã chết do biến chứng của bệnh giang mai, nhưng tin đồn này không được xác thực.

Ca sĩ Elvis Presley (1935-1977) - Ảnh Elvis Presley đã được chụp tại Graceland vào ngày 16/8/1977 khi ông đến gặp nha sĩ. Sau đó, Presley bị một cơn đau tim và chết trong phòng tắm, bị biến chứng do thói quen dùng ma túy. Ông đã phải chịu đựng nhiều vấn đề sức khỏe do lối sống trụy lạc nổi tiếng, bao gồm cả ma túy và chế độ ăn kiêng.

Công nương Diana, Công chúa xứ Wales (1961-1997) - Ngày 31/8/1997, Diana bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi ở đường hầm Pont de l'Alma ở Paris. Bức ảnh này cho thấy chiếc xe của cô chạy nhanh khỏi Ritz ở Paris vào khoảng 12:20 giờ sáng. Công nương Diana đang quay nhìn lại những tay săn ảnh. Vài giây sau khi bức ảnh được chụp, chiếc xe đi vào đường hầm, mất kiểm soát và đâm vào một cột trụ. Diana bị thương nặng và đã chết vào sáng hôm sau tại bệnh viện.

Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) - Ảnh chụp Abraham Lincoln vào tháng 3 năm 1865. Lincoln bị ám sát bởi John Wilkes Booth trong Nhà hát Ford vào ngày 14/4/1865 tại Washington DC. Ông qua đời ngày hôm sau. Ông là người đầu tiên trong bốn vị Tổng thống Hoa Kỳ bị ám sát trong khi đang cầm quyền.

Adolf Hitler (1889-1945) - Ảnh Adolf Hitler đã được chụp khoảng hai ngày trước khi ông qua đời. Ông đang đứng nhìn vào hậu quả của vụ đánh bom với phụ tá của mình, Julius Schaub. Hitler đã tự sát bằng cách uống một viên xyanua trước khi tự bắn vào đầu mình vào ngày 30/4/1945.

Theo: deMilked
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.