• Về đầu trang
H.Khanh
H.Khanh

Những mẩu chuyện về tiền sẽ làm bạn há hốc mồm kinh ngạc

Độc lạ

1. Vào năm 1965, luật sư Andre-Francius Raffray đã giao kèo với Jeanne Calment, một bà lão 90 tuổi rằng: Andre sẽ trả tiền nhà cho bà lão (621 USD mỗi tháng) cho đến khi bà lão mất. Sau đó, Andre sẽ được thừa hưởng căn nhà đó. Tuy nhiên, Andre lại qua đời trước bà lão 1 năm. Theo tờ New York Times, Andre đã trả tất cả 180.000 USD cho một căn hộ mà ông chưa bao giờ dọn vào ở.

2. Năm 2010, khi chính quyền địa phương Tokyo đến nhà ông Sogen Kato để mừng ông đã sống thọ 111 tuổi, con gái của Sogen khi đó đã 81 tuổi, từ chối họ. Sau một vài lần bị từ chối, họ sinh nghi và mời cảnh sát đến điều tra. Họ đã phát hiện xác của Sogen đang mặc đồ lót và quần áo ngủ. Sogen đã chết gần 30 năm nhưng con gái của ông giữ kín chuyện này để tiếp tục nhận lương hưu. Số tiền đã lên đến 106.000 USD vào lúc mọi chuyện bị phát hiện.

3. Vào năm 1979, Viện Nghiên cứu Lịch sử đã đưa ra mức thưởng 50.000 USD cho bất cứ ai có thể chứng minh được người Do Thái đã bị xử tử bằng khí gas ở Auschwitz. Tại thời điểm này, họ cương quyết cho rằng "Không hề có vụ thảm sát nào, các căn phòng khí gas cũng đã không được dùng để giết người Do Thái". Đó là lúc Mel Mermelstin, một người sống sót xuất hiện. Với những bằng chứng ngay trên cơ thể của mình, Viện Nghiên cứu Lịch sử đã phải trả cho ông 50.000 USD.

4. Denise Rossi, một người phụ nữ ở California đã từng trúng 1,3 triệu USD tiền xổ số độc đắc. 11 ngày sau, bà đâm đơn ly dị chồng mình, lý do đưa ra là vì không muốn chồng mình đụng vào số tiền đó. Nhưng khi đơn ly dị này được mang ra để tòa xét xử, tòa phán quyết Denise vi phạm luật chiếm hữu tài sản nhà nước và trao cho chồng bà toàn bộ số tiền thưởng trúng xổ số.

5. Trong một tập Ai là triệu phú ở Anh vào năm 2001, Charles Ingram cùng với vợ mình, Diana, và một thí sinh trước đó, Tecwen Whittock đã gian lận để giành giải thưởng 1 triệu bảng Anh. Ingram sẽ đọc to các đáp án, vợ anh ta ngồi đằng sau cùng các thí sinh khác sẽ ho khi Ingram đọc đúng đáp án. Sau khi sự thật được vạch trần, vợ chồng Ingrams và Whittock đã bị phạt 115.000 bảng Anh và thu hồi toàn bộ giải thưởng.

https://youtu.be/bQoNWw0G2AY

6. Khi bộ phim Heaven's Gate bắt đầu quay vào năm 1980, kinh phí của nó là 11,6 triệu USD. Tuy nhiên, do sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của đạo diễn Michael Cimino (chờ mây tạnh để hợp cảnh quay,...), bộ phim đã vượt quá mức kinh phí, lên đến 44 triệu USD sau khi hoàn thành. Điều đáng nói ở đây là bộ phim hoàn toàn bị vùi dập bởi phía các nhà phê bình, tổng doanh thu của nó chỉ đạt 3,5 triệu USD. Sau đó, United Artists, hãng phim sản xuất đã phá sản và buộc phải bán lại cho MGM.

https://youtu.be/EyeOmPMHRYg

7. Jackie Coogan, diễn viên nhí xuất hiện cùng Charlie Chaplin trong phim The Kid, đã thu về 4 triệu USD ở độ tuổi rất nhỏ. Sau khi Coogan bước sang tuổi 21, cậu phát hiện bố mẹ đã dùng gần hết tiền của mình và kiện họ. Tại phiên tòa, bố cậu biện minh "Theo luật, mỗi đồng mà cậu bé kiếm được trước tuổi 21 đều thuộc về bố mẹ", và điều đó là đúng. Tuy nhiên, sự kiện này là khởi nguồn của quỹ Coogan, một phong trào bảo vệ quyền và tài sản của các diễn viên nhí.

8. Vào năm 2011, tại Pháp, một người phụ nữ đã thành công kiện chồng mình vì "phản đối quan hệ tình dục trong suốt quá trình hôn nhân" kéo dài 21 năm. Khi vụ việc mang ra tòa, người chồng bị xử phạt 15.000 USD, tức là bồi thường 714 USD mỗi năm cho sự thiếu hụt tình cảm này.

9. Tại khu Yonkers, New York, có một quán pizza tên Sal's Pizzeria. Tại đây vào năm 1984, thám tử Robert Cunningham đã nói với cô bồi bàn "Thay vì cho cô tiền boa, chúng ta sẽ đi mua vé số rồi chia đôi giải thưởng nhé", và thế là 2 người đã cùng nhau chọn số. Vài ngày sau, Robert gọi lại cho người bồi bàn, nói rằng tấm vé số đã thắng 6 triệu USD, và sẽ chia đôi số tiền cho cả 2 người.

Theo: BuzzFeed, YouTube
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.