Ngày nay, sự phổ biến của các địa điểm du lịch phụ thuộc rất nhiều vào các trang mạng xã hội. 50% du khách cho rằng các thông tin và quảng cáo trên Internet ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch du lịch của họ.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng không phải lúc nào cũng là điều tốt đối với các địa điểm du lịch. Những du khách vô ý thức đã để lại rất nhiều rác thải và các bức tranh graffiti trên tường tại nơi này.
1. Vịnh Maya thuộc quần đảo Phi Phi, Thái Lan
Địa điểm du lịch này đã trở nên nổi tiếng sau bộ phim The Beach (2000) với sự tham gia của Leonardo DiCaprio. Vào thời điểm đó, mỗi ngày có khoảng 5,000 du khách ghé thăm nơi đây. Tuy nhiên, vào tháng 6/2018 vịnh Maya đã bị đóng cửa vô thời hạn để phục hồi.
2. San hô trên đảo Giáng Sinh, Úc
Chỉ trong vòng 10 tháng, hơn 90% rạn san hô tại nơi này đã bị phá hủy. Trong đó, một số san hô đã bị tẩy trắng, số khác thì chết. Điều này xảy ra do biến đổi khí hậu khiến môi trường biển ngày càng nóng hơn.
3. Thác Guaíra nằm trên sông Parana giữa Brazil và Paraguay
Nơi đây từng là một thác nước hùng vĩ như chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy nhiên, vào năm 1982, đập thủy điện Itaipu được xây dựng đã khiến thác nước bị nhấn chìm trong hồ chứa. Những tảng đá ở thác Guaíra đã bị loại bỏ bằng thuốc nổ.
4. Hang động Altamira ở Tây Ban Nha
Nơi này đã bị đóng cửa vào năm 2002. Lượng lớn khách du lịch ghé thăm hang động Altamira đã vô tình phá hủy nơi này. Việc họ hít thở đã tạo ra hơi nước và carbon dioxide khiến một số bức tranh bị mốc. Năm 2001, một bảo tàng và hang động khác đã được xây dựng gần đó để du khách có thể ghé thăm và thưởng thức các bản sao.
5. Sông băng Chacaltaya, Bolivia
Sông băng này được hình thành từ hơn 18,000 năm trước và là một trong những nơi có khu trượt tuyết cao nhất thế giới. Kể từ năm 1980, khu vực này bị suy giảm nhanh chóng. Đến năm 2009, sông băng này đã biến mất hoàn toàn do sự nóng lên toàn cầu.
6. Kim tự tháp Nohmul ở Belize
Kim tự tháp Maya 2,300 năm tuổi này đã bị phá hủy bởi một công ty xây dựng vào năm 2013. Họ đã thiếu hiểu biết đến mức phá hủy kiến trúc cổ xưa để lấy vật liệu xây dựng.
Đá vôi từ kim tự tháp này đã được sử dụng để làm đường trong một thị trấn gần đó. Sau quá trình điều tra, tài xế máy xúc, quản đốc và 2 giám đốc quản lý của công ty này đã bị phạt tiền.
7. Hồ Poopó ở Bolivia
Hồ lớn thứ hai ở Bolivia đã bị cạn trơ đáy vào năm 2016 do biến đổi khí hậu. Đáng chú ý nhất đây là vụ cạn kiệt thứ hai tại nơi này. Hồ Poopó bị khô cạn lần đầu tiên vào năm 1994, sau đó nó được hồi sinh nhờ những cơn mưa.
8. Wedding Cake Rock ở Úc
Đây là một khối đá sa thạch lơ lửng ở độ cao 25 m so với mực nước biển. Nơi này trở nên vô cùng nổi tiếng vào năm 2015, tuy nhiên nó đã bị đóng cửa vì lí do không an toàn.
Mặc dù nơi này đã đóng cửa và khi xâm phạm sẽ bị phạt tiền, nhưng điều đó cũng không ngăn được những vị khách liều lĩnh nhảy qua hàng rào để chụp ảnh.
9. Rạn san hô trên quần đảo Raja Ampat, Indonesia
Năm 2017, 1600 mét vuông rạn san hô đã bị phá hủy bởi các tàu du lịch và có thể nó phải mất hàng thập kỷ để phục hồi. Theo các thợ lặn, thiệt hại của nơi này lên đến 18.6 triệu USD.
10. Tảng đá hình mỏ vịt ở Oregon
Nơi đây từng là một địa điểm thu hút khách du lịch cho đến tháng cuối tháng 8/2016. Một nhóm người đã trèo qua hàng rào bảo vệ hòn đá và phá hủy di tích tự nhiên hình thành hàng nghìn năm.
11. Cầu Pont Des Arts, Pháp
Cây cầu này nổi tiếng này chứa đầy các ổ khóa tình yêu đến nỗi tổng trọng lượng của chúng lên đến 45 tấn. Chính phủ lo sợ sự sụp đổ của cây cầu, nên cuối cùng họ phải dỡ bỏ hàng chục nghìn ổ khóa. Thay vào đó, họ lắp các tấm kính đặc để không một ai có thể treo khóa lên nữa.
Bên cạnh các tuyệt tác đã bị hủy hoại nói trên, hiện nay Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc đang nằm trong danh sách các điểm tham quan gặp nguy hiểm. Lượng khách du lịch khổng lồ ghé thăm đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và nơi này có thể sẽ sớm bị hủy hoại. Ngoài ra, đấu trường La Mã, Biển Chết, thành phố Venice hay thậm chí Nam Cực cũng đang bị đe dọa.
Mọi người ghé thăm các địa điểm du lịch không chỉ để lại rác thải mà còn có những hành vi vẽ bậy, đập phá. Những hành vi thiếu hiểu biết của họ đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới tương lai.
Bài viết này không nhằm cấm đoán mọi người không nên đi du lịch, mà chúng ta hãy trở thành những vị khách văn minh, lịch sự cùng nhau chăm sóc, bảo vệ các tuyệt tác của mẹ thiên nhiên. Hãy vì một tương lai mà không còn bất cứ danh sách nói về các địa điểm du lịch bị phá hủy!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.