• Về đầu trang
Miêu Dương
Miêu Dương

9 sự thật trong hoàng tộc Trung Hoa mà không phải phim cung đấu nào cũng đề cập

Lịch sử

Hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với những bộ phim cổ trang cung đình của Trung Quốc; khi nghe danh Khang Hy, Càn Long hay Tần Thủy Hoàng thì càng chẳng lấy làm lạ lẫm; và thậm chí nội quy phép tắc nơi Tử Cấm Thành còn thuộc nằm lòng.

Ấy thế nhưng, vẫn tồn tại rất nhiều câu chuyện kỳ lạ có thật trong hoàng tộc mà không phải tác phẩm cung đấu nào cũng nhắc tới. Và bài viết sau đây sẽ bật mí cho bạn.

1. Thời cổ đại, việc hoàng đế phong vương cho thân tín của mình là chuyện hết sức bình thường, cho đến khi vua Đạo Quang thời nhà Thanh "ra tay"

Được biết, vị vua này đã xác lập kỷ lục khi phong vương cho hơn 2.700 người sau sự kiện Thái Bình Thiên Quốc (tên nhà nước được hình thành từ cuộc nổi dậy của nông dân do Hồng Tú Toàn cầm đầu giữa thế kỷ 19). Hơn nữa, hiệu của các bậc thân vương này đều rất kỳ cục, ví dụ như Ái Vương, Cự Vương, Cầu Vương, Đối Vương, Dưỡng Vương,...

u12794p27t1d844210f3dt20151118112431

2. Trước thời nhà Tống, dân thường chỉ được ăn một ngày hai bữa

Từ Tống triều trở về sau, nhờ kinh tế phát triển hơn, buổi tối cũng không còn hạn chế đi lại nên bách tính được ăn nhiều hơn một bữa cơm.

nten 1

3. Tên thật của Võ Tắc Thiên là Võ Hủ

Sau này vị nữ hoàng đầu tiên của Trung Hoa đổi lại thành Võ Chiếu. Đến khi bà qua đời, nhân dân tôn kính xưng là "Tắc Thiên đại thánh Hoàng hậu". Cái tên Võ Tắc Thiên thực chất là cách gọi của người đời sau.

1427944315 3979221686 1

4. Lưu Bang kém Tần Thủy Hoàng 3 tuổi

Lưu Bang hay còn được biết đến là Hán Cao Tổ, vị hoàng đế lật đổ nhà Tần và có công khai sinh ra Hán triều, kỳ thực chỉ kém Tần Thủy Hoàng có 3 tuổi mà thôi.

c2fdfc039245d68830916651adc27d1ed31b24b0

5. Thạch Lặc là vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc có xuất thân nô lệ

Ông là người tập hợp lại 16 nước thời kỳ Hậu Triệu, sử sách gọi là Hậu Triệu Minh đế.

20180603181538 226b4a1b596656f8a1e30867f4c86fad 1

6. Hoàng thái tử tiềm long xử

Thời vua Gia Khánh (nhà Thanh), Đạo Quang lúc ấy còn nhỏ, không chịu học bài. Có một lần Gia Khánh sai người nhốt Đạo Quang trong một căn phòng. May sao căn phòng này đã được quét tước sạch sẽ, Đạo Quang bèn ở đó chơi đùa. Về sau thái giám tiếp quản nơi này tự phong đây là Hoàng thái tử tiềm long xứ (chỗ của thái tử sắp lên ngôi).

tn

7. Hoàng tử, cách cách nhà Thanh không gọi phụ thân là "Hoàng a mã"

Cách gọi thường thấy trong phim thật ra chưa đúng. Đó là kết quả của quá trình "Hán hóa" Thanh triều thời kỳ sau này (hoàng tộc nhà Thanh đều là người Mãn). Lúc đầu người Mãn chính tông gọi phụ hoàng là "Hãn a mã".

2 1472286901773

8. Càn Long đốt sách còn "tàn nhẫn" hơn Tần Thủy Hoàng

Nếu như Tần vương có chủ trương Đốt sách chôn Nho nhằm tiêu diệt Nho giáo, thì Càn Long có Văn hóa chuyên chế khi thẳng tay cho đốt 710.000 Tứ Khố Toàn Thư (bách khoa lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc).

ntn

9. Đứng đầu "Trung Hoa Cổ Đại thập đại mỹ nam" là Độc Cô Tín thời Bắc Chu

Không những vậy, ba cô con gái của ông đều có mệnh làm Hoàng hậu. Cụ thể, con gái cả của ông chính là Minh Kính Hoàng hậu của Bắc Chu, con gái thứ tư là Nguyên Trinh Hoàng hậu nhà Đường, con gái thứ bảy là Văn Hiến hoàng hậu nhà Tùy. Quả là gen tốt!

unnamed file 20

Theo: Teepr
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.