Henriette Ronner Knip, sinh ngày 31/5/1821, là một nữ danh họa người Hà Lan theo trường phái lãng mạn. Bà thường xuyên phát họa những bức tranh về loài vật, đặc biệt là về mèo.
Henriette vốn xuất thân từ một gia đình theo truyền thống hội họa từ lâu đời. Người đầu tiên dẫn dắt bà vào con đường này chính là cha bà, ông Josephus Augustus Knip, cũng là một họa sĩ. Một số nguồn tin cũng cho biết thêm, mẹ bà là Pauline Rifer de Courcelles, một họa sĩ nổi tiếng với các bức vẽ về chim chóc. Vào khoảng năm 1835, Henriette chính thức bước vào con đường hội họa một cách nghiêm túc.
Năm 1950, Henriette thu hẹp phạm vi vẽ tranh và bà chỉ xoay quanh việc phác họa chó mèo. Những năm sau đó, bà sở hữu một căn nhà với một khu vườn lớn để nuôi những chú chó săn, mèo và một con vẹt, cũng như để chúng trở thành mẫu vẽ cho mình. Henriette thường dàn dựng bối cảnh cho những "người mẫu" bằng giấy, vải và những vật dụng nội thất.
Năm 1887, Henriette vinh dự nhận được Huân chương Leopold. Những đứa con của bà là Alfred, Alice và Emma cũng tiếp nối sự nghiệp của mẹ khi trở thành họa sĩ. Bà qua đời vào ngày 28/2/1909 tại Ixelles, Bỉ.
Hãy cùng ngắm nhìn qua những tác phẩm nổi bật của nữ danh họa về các "hoàng thượng" nhé.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.