MeeNhững vũ khí, công cụ kỳ lạ trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhấtLịch sử16/04/2020 Thoạt nhìn tưởng chuồng gà nhưng thực ra đây là công cụ ngụy trang của những người lính. Vì thời đó chưa phát triển những chiếc xe tăng gắn súng nên voi bất đắc dĩ thành kệ kê súng. Đây chính xác là hai "chú Lượm" phiên bản thế chiến thứ nhất. Anh lính bắn tỉa (ở giữa) và bộ trang phục ngụy trang đầy "thiên nhiên". "Phao cứu sinh" thời bấy giờ được làm từ chăn gối. Ống nhòm do thám kẻ địch còn khá cồng kềnh. Mặt nạ phòng chống độc tương đối bất tiện. Những chú chó quân đội cũng được mang mặt nạ kèm bình dưỡng khí song khá vướng víu. Những người lính Đức vận chuyển bom ra chiến trường. Hải quân Mỹ dùng chiếc loa tự chế này để gọi lính dậy luyện tập. Một số ít binh lính dùng ngựa đi do thám quân địch sau khi phía mình phát tán khí độc. Những chú chim bồ câu được gắn camera để ghi lại hoạt động phía địch. Thiết bị nghe lén khá hài hước. Một thiết bị nghe lén không kém phần ngộ nghĩnh khác. Thời đó chưa có máy bay thả bom tự động nên trong những cuộc không kích, bom sẽ do người lính trực tiếp thả. Muốn thăm dò tình hình quân địch thời đó sẽ phải leo lên "bánh xe di động" khá mong manh này. Áo giáp cồng kềnh tại thế chiến thứ nhất. công cụHài hướcthe chien thu nhatvũ khíBài liên quanKết cục bi thảm của nàng vũ công thoát y kiêm điệp viên xinh đẹp nhất Thế chiến I10 loài vật từng 'vào sinh ra tử' cùng con người trong chiến tranhChuyện như phim: Thiếu tá Đức Quốc xã liều mạng cứu sống hàng trăm người Do Thái trong Thế chiến IIĐang đọcNhững vũ khí, công cụ kỳ lạ trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhấtLịch sửBình luậnLưu tin xem sauBình luậnCopy linkChia sẻ facebook
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.