• Về đầu trang
Quang Niên 光年
Quang Niên 光年

Những bức ảnh 'giống nhau đến đáng lo ngại' chụp cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên

Du lịch

Năm 2017, nhiếp ảnh gia Stéphan Gladieu người Pháp đã đến Triều Tiên để tìm hiểu về cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây. Khi đến những công xưởng hay trang trại, những người công nhân sạch sẽ nhất được chọn ra để gặp ông.

“Ở một đất nước mà tính cá nhân không tồn tại, tôi đã phát điên lên và làm rất nhiều cách để yêu cầu những người tôi gặp đứng riêng một mình cho tôi chụp ảnh,” Gladieu kể lại. Ông đã bị nhắc nhở liên tục bởi những người quản lý tại các cơ sở mà ông đến.

Những em nhi đồng tạm ngừng trò chơi của mình trên những chiếc xe điện đụng ở Hội chợ giải trí Mangyongdae, ngoại ô Bình Nhưỡng. Ở quốc gia khép kín này, rất ít người có kinh nghiệm tạo dáng trước ống kính.

Những em nhi đồng tạm ngừng trò chơi của mình trên những chiếc xe điện đụng ở Hội chợ giải trí Mangyongdae, ngoại ô Bình Nhưỡng. Ở quốc gia khép kín này, rất ít người có kinh nghiệm tạo dáng trước ống kính.

Ông chọn đề tài cho bộ ảnh của mình nhưng thường xuyên bị phản đối bởi những người quản lý, bởi chúng làm nhân vật trong ảnh trở nên xấu xí hay già cỗi, hoặc chúng vi phạm một điều nào đó không được phép thực hiện.

Khi xem lại bộ ảnh, tác giả thừa nhận những bức chân dung này trông như những bức bích họa tuyên truyền của chính quyền quốc gia này. Mặc dù chụp nhiều người ở những bối cảnh khác nhau, nhưng chúng có sự giống nhau đến đáng lo ngại.

Một khu vui chơi giải trí ở tầng trên cùng của một nhà máy sản xuất thực phẩm, nơi đây công nhân có thể bơi lội, chơi bóng rổ hoặc thư giãn trong phòng xông hơi.

Một khu vui chơi giải trí ở tầng trên cùng của một nhà máy sản xuất thực phẩm, nơi đây công nhân có thể bơi lội, chơi bóng rổ hoặc thư giãn trong phòng xông hơi.

Các học sinh trung học chơi bowling tại Câu lạc bộ Bowling Golden Lane. Khu vui chơi này rộng lớn và còn có máy chơi điện tử cùng quầy bar, là điểm dừng chân phổ biến cho du khách trong những chuyến du lịch do chính phủ kiểm soát.

Các học sinh trung học chơi bowling tại Câu lạc bộ Bowling Golden Lane. Khu vui chơi này rộng lớn và còn có máy chơi điện tử cùng quầy bar, là điểm dừng chân phổ biến cho du khách trong những chuyến du lịch do chính phủ kiểm soát.

Hai nhân viên văn phòng đang đứng trước Đài tưởng niệm Thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Búa, lưỡi liềm và bút lông đại diện cho tầng lớp công nhân, nông dân và trí thức.

Hai nhân viên văn phòng đang đứng trước Đài tưởng niệm Thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Búa, lưỡi liềm và bút lông đại diện cho tầng lớp công nhân, nông dân và trí thức.

Một bác sĩ đang khám bệnh cho một công nhân tại nhà máy dệt may lớn nhất Triều Tiên, nơi mà phần lớn trong số 10.000 người làm việc là phụ nữ. Trước khi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc được đưa ra vào năm 2017, hàng dệt may là một trong những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của quốc gia này.

Một bác sĩ đang khám bệnh cho một công nhân tại nhà máy dệt may lớn nhất Triều Tiên, nơi mà phần lớn trong số 10.000 người làm việc là phụ nữ. Trước khi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc được đưa ra vào năm 2017, hàng dệt may là một trong những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của quốc gia này.

Các học sinh năng khiếu đang theo học tại lớp Trường Trung cấp Số 1 Bình Nhưỡng, trường được thành lập vào năm 1984. Có những trường với bậc học tương tự ở khắp các địa phương trên cả nước, nhưng ngôi trường này ở Bình Nhưỡng có chất lượng tốt nhất.

Các học sinh năng khiếu đang theo học tại lớp Trường Trung cấp Số 1 Bình Nhưỡng, trường được thành lập vào năm 1984. Có những trường với bậc học tương tự ở khắp các địa phương trên cả nước, nhưng ngôi trường này ở Bình Nhưỡng có chất lượng tốt nhất.

Những nữ cảnh sát giao thông như O Yong Ae xuất hiện rất phổ biến trên đường phố Bình Nhưỡng. Họ được chọn chủ yếu do ngoại hình và tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 26.

Những nữ cảnh sát giao thông như O Yong Ae xuất hiện rất phổ biến trên đường phố Bình Nhưỡng. Họ được chọn chủ yếu do ngoại hình và tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 26.

Tại Khu phức hợp Chăm sóc sức khỏe và Giải trí Changgwang, nơi có những dịch vụ tiện ích như hồ bơi hay spa, thợ làm tóc Kim Song Hui đang làm tóc cho khách hàng của mình.

Tại Khu phức hợp Chăm sóc sức khỏe và Giải trí Changgwang, nơi có những dịch vụ tiện ích như hồ bơi hay spa, thợ làm tóc Kim Song Hui đang làm tóc cho khách hàng của mình.

Những thiếu niên là con cái của giới trí thức ở Bình Nhưỡng đang theo học tại Đại học Kim Nhật Thành. Ngôi trường là một cơ sở giáo dục lớn ở Bình Nhưỡng với những phòng thí nghiệm, thư viện và viện bảo tàng.

Những thiếu niên là con cái của giới trí thức ở Bình Nhưỡng đang theo học tại Đại học Kim Nhật Thành. Ngôi trường là một cơ sở giáo dục lớn ở Bình Nhưỡng với những phòng thí nghiệm, thư viện và viện bảo tàng.

Trong một cửa hàng của nhà máy dệt may lớn nhất nước, công nhân và người dân có thể tìm đến để mua quần áo và những loại hàng hóa khác.

Trong một cửa hàng của nhà máy dệt may lớn nhất nước, công nhân và người dân có thể tìm đến để mua quần áo và những loại hàng hóa khác.

Một gia đình đứng đằng sau bức họa dùng để chụp ảnh lưu niệm, bức tranh mang chủ đề về chương trình không gian của Triều Tiên, được đặt tại một công viên nước trong thủ đô Bình Nhưỡng.

Một gia đình đứng đằng sau bức họa dùng để chụp ảnh lưu niệm, bức tranh mang chủ đề về chương trình không gian của Triều Tiên, được đặt tại một công viên nước trong thủ đô Bình Nhưỡng.

Một cặp vợ chồng đang đứng giữa Quảng trường Kim Nhật Thành, nơi đây có sức chứa 100.000 người và thường được tổ chức các cuộc diễu hành quốc gia. Tòa nhà phía sau họ là Đại học Tập đường Nhân Dân, một giảng đường đại học và thư viện lớn.

Một cặp vợ chồng đang đứng giữa Quảng trường Kim Nhật Thành, nơi đây có sức chứa 100.000 người và thường được tổ chức các cuộc diễu hành quốc gia. Tòa nhà phía sau họ là Đại học Tập đường Nhân Dân, một giảng đường đại học và thư viện lớn.

Theo: National Geographic
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.