• Về đầu trang
Măng Cụt
Măng Cụt

Tại sao chân dung các nhà phát minh trong sách giáo khoa lại già thế nhỉ?

Khám phá

Ảnh của các nhà khoa học mà chúng ta thấy trong sách giáo khoa thường là ảnh chụp họ khi về già, điều này khiến cho mọi người lầm tưởng rằng những người làm nên sự thay đổi cho thế giới đều lớn tuổi. Thế nhưng, khi các nhà khoa học nổi tiếng ấy giới thiệu những phát minh vĩ đại của mình với thế giới, họ vẫn còn rất trẻ.

Khi còn nhỏ, chúng ta đều cho rằng Albert Einstein (nhà Vật lý lý thuyết người Đức) trông như thế này.

Nhưng vào năm 1905, khi những bài báo mà Einstein công bố làm thay đổi hoàn toàn tiến trình lịch sử của nhân loại, thì ông mới 26 tuổi.

Nguồn ảnh: Google

Bạn không nhầm đâu. Đây chính là Albert Einstein năm 26 tuổi.

Werner Heisenberg (nhà Vật lý lý thuyết người Đức) mà sách giáo khoa muốn chúng ta thấy.

Nguồn ảnh: Google

Ông đã đoạt giải Nobel Vật lý vào năm 1932. Tất nhiên, đây mới là Heisenberg năm 31 tuổi.

Nguồn ảnh: Google

Erwin Schrödinger (nhà Vật lý người Áo) mà chúng ta bắt gặp trong sách giáo khoa.

Nguồn ảnh: Google

Đây là chân dung của Erwin khi ông nêu ra Phương trình Schrödinger.

Nguồn ảnh: Google

Richard Feynman (nhà Vật lý lý thuyết người Mỹ) trong mắt chúng ta.

Nguồn ảnh: Google

Nhưng khi ông bắt đầu nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử (tham gia dự án Manhattan) thì ông mới 25 tuổi. Chân dung Feynman 25 tuổi.

Nguồn ảnh: Google

Trong ấn tượng của chúng ta, Thomas Edison (nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ) là một ông bác lớn tuổi.

Khi nói đến câu chuyện về bóng đèn dây tóc, chúng ta sẽ tưởng tượng ra hình ảnh một ông lão tóc bạc trắng nhưng đầy nghị lực, dùng đôi tay run lẩy bẩy của mình thay từng sợi dây tóc bóng đèn.

Rất nhiều tranh ảnh tuyên truyền về Edison đều là thế này.

Nguồn ảnh: Google

Nhưng khi Edison phát minh ra bóng đèn dây tóc thì ông mới 32 tuổi.

Nguồn ảnh: Google

Bức ảnh được biết đến rộng rãi nhất của Nikola Tesla (nhà phát minh, nhà Vật lý người Mỹ), người thường được so sánh là thông minh hơn cả Einstein.

Nguồn ảnh: Google

Không thể phủ nhận rằng Tesla trong bức ảnh trên đã rất trẻ trung và phong độ rồi. Nhưng Tesla ở năm 24 tuổi, khi ông thiết kế ra máy phát điện xoay chiều thì trông như thế này cơ.

Nguồn ảnh: Google

Có thể nói, những tấm ảnh khi về già của các nhà khoa học thường được lựa chọn để đưa vào sách giáo khoa, khiến chúng ta nghĩ rằng các phát minh vĩ đại của họ được làm ra khi họ đã lớn tuổi. Trên thực tế, người trẻ tuổi mới chính là những người thay đổi được cả thế giới.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.