• Về đầu trang
Jung Bún
Jung Bún

14 sự thật về 'thế giới động vật' mà giáo viên sinh học chẳng bao giờ kể cho bạn nghe

Thiên nhiên

Dù là những người đã từng xem rất nhiều thước phim về cuộc sống tự nhiên do David Attenborough thực hiện, hay coi sách sinh học là cuốn sách gối đầu giường cũng không thể biết hết được từ A đến Z về cuộc sống tự nhiên của những loài động thực vật trên thế giới này.

Có rất nhiều sự thật thú vị tuyệt vời trong giới tự nhiên chắc chắn sẽ khiến bạn phải "mắt chữ O mồm chữ A khi nghe đến. Hãy cùng tìm hiểu về 14 sự thật thú vị của các loài động vật trên trái đất nhé!

1

Loài chuột này có tên gọi là Procavia capensis - một trong 4 loài chuột còn sống của bộ Hyracoidea. Thật khó tin nhưng loài chuột này là "anh em họ hàng" gần với loài voi nhất ở thời điểm hiện tại.

2

Loài Kangaroo cái thích những con đực có cơ bắp, đây là điểm cộng tuyệt đối cho các chàng Kangaroo nếu muốn cưa cẩm bạn khác giới.

3

Nếu những con kiến kamikaze này thua trận, chúng sẽ tự nổ tung và phun chất nhầy dính ra xung quanh khiến kẻ địch không thể di chuyển.

cay nam khong lo

Loài sinh vật lớn nhất trên hành tinh này chính là nấm. Một mẫu nấm duy nhất có tên Armillaria ostoyae được tìm thấy trong Vườn Quốc gia Malheur ở Oregon có số tuổi lên đến 2400 và độ diện tích che phủ của nó là 5,44 km2. Thế mới biết loài nấm này to lớn cỡ nào.

5

Nhộng của loài bướm Tithorea tarricina nhìn giống như trang sức làm từ vàng.

Sao biển thực chất là loài săn mồi rất lành nghề, chúng có thể tách vỏ hến ra và ăn vô cùng dễ dàng.

7

Cá nhà táng thường ngủ đứng.

Tê giác nhỏ phát ra âm thanh như tiếng mèo.

8

Diệc đen được mệnh danh là những chiếc ô săn mồi của Châu Phi. Chúng tạo ra những bóng râm mát mẻ và dụ cá vào miệng mình.

9

Loài nhện này chỉ giao hợp duy nhất một lần trong đời, sau đó nó sẽ cắn đứt bộ phận sinh dục vì không còn cần thiết nữa.

10

Cá vây chân đực có kích cỡ nhỏ hơn con cái, thế nên nó sống bám vào cơ thể con cái để sinh tồn và lâu dần chúng hợp thành một thể, không thể tách rời.

11

Loài Vampyrellidae này thường tạo một lỗ trên rong biển, đặt xúc tu của nó vào trong và hút hết mọi thứ ra ngoài.

acc89nh chucca3p man hinh 2019 07 22 luc 4 16 35 ch

Loài mực sống ở khu nước sâu với đôi mắt to dễ thương này thật không xứng với cái tên mực ma cà rồng của nó. Bởi nó chỉ ăn thức ăn hữu cơ.

14143060 12970799 10209134440019636 2832944856277557458 o 1562924594 728 fd916ca446 1563528845

Nếu bạn gãi vào mũi của cá mập thì sẽ khiến nó rơi vào trạng thái bị thôi miên, thậm chí còn lộn ngửa thân mình lại.

Theo: Brightside
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.