• Về đầu trang
Treng
Treng

Nghệ sĩ Nhật nhặt hoa lá xếp thành côn trùng sống động y như thật

Nghệ thuật

Từ trước đến nay, việc nghệ sĩ sử dụng các vật liệu độc đáo, đặc biệt để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật đã không còn là chuyện xa lạ. Nhưng Raku Inoue đã khiến truyền thông thế giới phải sửng sốt khi chỉ đơn giản sử dụng vài cánh hoa, chiếc lá để tạo hình các loài côn trùng tinh tế, sống động. Các loài côn trùng như bọ rùa, chuồn chuồn, bướm,... được tạo ra từ lá và hoa theo mùa: những cánh hoa màu sắc rực rỡ cùng lá xanh mơn mởn được người nghệ nhân này sắp xếp vào mùa hè, còn các loại hoa cỏ thiên nhiên có tông màu trầm hơn được tạo thành các tác phẩm vào giữa mùa thu. Thường sau một cơn mưa, ông sẽ thu thập các cánh hoa đã rơi xuống đất và thực hiện tác phẩm nghệ thuật của mình

rakuinoue18 03

rakuinoue18 01

rakuinoue18 04

Những chú bướm rực rỡ sắc màu được sắp xếp từ hoa cỏ thiên nhiên

natura 2

Bọ hung sừng chữ Y

natura 10

Chuồn chuồn

natura 7

2018 04 28 5

Bọ cạp

2018 04 28 4

Nhện

2018 04 28 7

2018 04 28 6

Bọ ngựa

natura 3

natura 9

natura 8

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.