• Về đầu trang
H.Khanh
H.Khanh

1500 công nhân Trung Quốc dựng tuyến đường sắt mới chỉ trong... 9 tiếng

Tin tức

Hơn 1500 công nhân Trung Quốc đã làm việc miệt mài trong 9 tiếng đồng hồ để xây dựng một tuyến đường sắt mới ở thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến.

Hơn 7 chiếc xe tải và 23 máy đào đã được dùng để trợ giúp hoàn thành công trình này.

Một video của Pear đã ghi lại cảnh các công nhân nối 3 tuyến đường sắt chính là Ganlong, Ganruilong và Zhanglong với tuyến đường sắt mới tại nhà ga Nanlong.

Hơn 1500 công nhân xây dựng một tuyến đường sắt trong vỏn vẹn 9 tiếng

Không chỉ thế, đội ngũ làm việc đã trang bị tuyến đường sắt mới với các thiết bị điều khiển, quan sát giao thông. Dự án bắt đầu vào tối ngày 19/1 và hoàn thành ngay vào rạng sáng ngày 20/1.

Theo Zhan Daosong, Phó Giám đốc công ty xây đường sắt chính của Trung Quốc Tiesiju Civil Engineering Group, để hoàn tất khối lượng công việc đáng kinh ngạc này chỉ trong 9 tiếng, công ty đã chia các công nhân thành 7 nhóm, mỗi nhóm làm việc ở các khu vực khác nhau và phải luôn nỗ lực hết mình.

Tại nhà ga Nanlong, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến

Trong giấc ngủ của người dân, cả một con đường mới đã được dựng lên...

Các công nhân kết nối những đường sắt lại.

Với chiều dài 246km, tuyến đường sắt dự tính sẽ là tuyến giao thông chính giữa khu vực Đông Nam Trung Quốc và trung tâm Trung Quốc, có khả năng chịu được các đoàn tàu đi với vận tốc tối đa là 200km/h.

Theo: dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.