• Về đầu trang
Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn

Ấn Độ đòi các nước giàu đền bù do biến đổi khí hậu gây ra

Tin tức

Bộ Môi trường Ấn Độ cho biết đang tìm cách đòi khoản bồi thường cho những thiệt hại do thảm hoạ khí hậu gây ra trong cuộc họp thượng đỉnh COP26 sắp đến.

Hội nghị thượng đỉnh COP 25

“Yêu cầu của chúng tôi là cần phải có một khoản bồi thường cho các chi phí phát sinh và khoản đó phải do các quốc gia phát triển gánh chịu.” - Rameshwar Prasad Gupta, công chức cấp cao cho biết.

Vào ngày 31/10 các nhà lãnh đạo và các nhà ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung tại Glasgow, Scotland, cho hội nghị thượng đỉnh COP hàng năm, được coi là một sự khởi đầu để ngăn chặn những tác động ngày càng tồi tệ của biến đổi khí hậu

Băng tan do biến đổi khí hậu ( Ảnh minh họa )

Bồi thường thiệt hại cho các thảm hoạ khí hậu dự kiến sẽ là điểm mấu chốt chính mà Ấn Độ sẽ tập trung trong phiên đàm phán lần này. Ấn Độ cũng đã nêu ra quan điểm với đặc phái viên khí hậu Mỹ - John Kerry. Các nước giàu có đã thải ra phần lớn lượng khí nhà kính, khiến Trái đất nóng lên đáng kể.

Khối lượng carbon dioxide được thải ra từ năm 1750 đến năm 2018 ( đơn vị : tỷ tấn )

Ý tưởng ban đầu là dựa vào những hoạt động sẽ tạo ra khí nhà kính, các quốc gia sẽ bồi thường thiệt hại về lâu dài cho những hoạt động đó. Ngược lại, các quốc gia chịu tác động của biến đổi khí hậu có thể đòi tiền bồi thường để phục hồi sau một cơn bão hoặc lũ lụt do hiện tượng này gây ra.
Tuy nhiên, không phải tất cả thảm hoạ đều do biến đổi khí hậu gây ra, và các nhà khoa học gần đây mới bắt đầu tính toán xem hiện tượng Trái đất nóng lên đã góp phần tạo ra thời tiết cực đoan như thế nào

Ảnh Minh họa

Hiện nay, Ấn Độ là quốc gia phát thải lớn thứ ba thế giới tính trên cơ sở hàng năm hiện nay và nằm trong số mười quốc gia phát thải hàng đầu trong lịch sử, điều đó có nghĩa là nước này cũng sẽ phải đóng góp tiền vào quỹ. Gupta cho biết ngay cả khi Ấn Độ bồi thường thiệt hại khoảng 4%, quốc gia này sẽ đứng ra nhận khoản tiền lớn hơn cho những tổn thất mà họ phải gánh chịu

Theo: Bloomberg
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.