• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Người dẫn đầu nhóm biểu tình chống phong tỏa xã hội bị nhiễm COVID-19

Tin tức

Theo WNCN, người đứng đầu của một nhóm biểu tình chống lệnh phong tỏa xã hội ở Bắc Carolina đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Được biết, Audrey Whitlock là người điều hành trang Facebook của ReOpen NC, một nhóm đứng đằng sau các cuộc biểu tình chống lại lệnh phong tỏa của thống đốc bang Roy Cooper.

Audrey Whitlock

Trên trang Facebook của nhóm, Audrey nói rằng ba tuần trước, cô đã dính virus nhưng không có triệu chứng gì. Do đó, cô được yêu cầu tự cách ly tại gia cho đến ngày 26 tháng Tư. Vì bệnh của mình, Whitlock đã không thể tham gia những cuộc biểu tình trước đó của nhóm.

Hình ảnh từ cuộc biểu tình trước đó của nhóm

Tuy nhiên, cô vẫn cho rằng việc mình bị buộc phải cách ly để ngăn lây bệnh cho người khác đã vi phạm Tu chính án I của Hiến pháp Hoa kỳ. Cô viết: "Sự thật là xã hội hiện đại vẫn chưa thể xóa sổ những căn bệnh truyền nhiễm. Thông thường một ca cách ly sẽ diễn ra ở các cơ sở y tế, Tôi đã bị chính phủ yêu cầu không tham gia những sự kiện công cộng và điều này đã đi ngược lại với Tu chính án thứ 1 về quyền tự do tôn giáo."

Trong khi người đứng đầu phải ở nhà, nhóm này đã tổ chức hai cuộc biểu tình tại Raleigh, thủ phủ của bang nhằm yêu cầu chấm dứt lệnh ở nhà kéo dài đến ngày 8 tháng Năm. Tại cuộc biểu tình trước đó, đã có hơn 100 người không đeo khẩu trang đứng cạnh nhau để chống lại lệnh giãn cách xã hội. Nhóm này định tổ chức thêm cuộc biểu tình thứ ba ở bên ngoài tòa nhà lập pháp Raleigh.

Theo: NY Post
Đọc tiếp

Các nhà hàng tại Đông Nam Á thay đổi cách phục vụ khi mở cửa trở lại sau dịch COVID-19

Full series

Covid-19

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.