• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Ý: Anti vắc-xin nhưng vẫn muốn có giấy chứng nhận ngừa COVID-19, người đàn ông đeo cánh tay giả đi tiêm

Tin tức

Theo chính quyền địa phương, vào hôm thứ Sáu, một người đàn ông khoảng 50 tuổi ở Ý đã đến trung tâm tiêm chủng với một cánh tay giả bằng silicone. Ông này nghĩ mình có thể đánh lừa nhân viên y tế để lấy được giấy chứng nhận sức khỏe ngừa COVID-19 mà không phải tiêm vắc-xin vào người.

Người đàn ông này đeo theo một cánh tay giả rất giống thật để đánh lừa nhân viên y tế (Ảnh minh họa)

Vụ việc đã được báo cáo với cảnh sát thành phố Biella, miền Bắc nước này. Thống đốc khu vực, ông Alberto Cirio, cho biết thêm rằng silicone trên cánh tay giả kia trông "rất giống" da thật.

(Tuy nhiên) màu sắc và cảm giác của nó làm nhân viên y tế nghi ngờ, người này yêu cầu ông ta cho xem toàn bộ cánh tay. Nếu không phải chúng ta đang nói về một hành động nghiêm trọng, sự việc sẽ trở nên lố bịch.

Ông Cirio nói trong một bài đăng trên Facebook.
Ý đã công bố lệnh cấm những người chưa được tiêm chủng tham gia một loạt các hoạt động xã hội, văn hóa và thể thao ( Ảnh: Shutterstock)

Theo tin tức từ hãng thông tấn Ansa, người đàn ông này làm việc trong ngành y tế và đã bị đình chỉ công việc vì từ chối tiêm vắc-xin.

Theo quy định, tất cả các nhân viên y tế đều bắt buộc phải tiêm vắc-xin COVID-19.

Theo: Reuters
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.