• Về đầu trang
Colima
Colima

Danh sách các thành viên hoàng gia giàu nhất thế giới: Hai người đứng đầu đều đến từ Đông Nam Á

Video

Khi nhắc đến hai từ hoàng gia, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị hay công nương Kate Middleton thường hiện lên đầu tiên trong tâm trí nhiều người. Tuy nhiên, nhìn chung khối tài sản của hoàng gia Anh lại khá "nhẹ cân" so với một số gia đình vương giả khác trên thế giới.

Ảnh chụp từ đám cưới của hoàng tử William và công nương Kate Middleton.
Ảnh chụp từ đám cưới của hoàng tử William và công nương Kate Middleton.

Trên thực tế, thành viên hoàng gia giàu có nhất trên thế giới là đức vua Thái Lan Maha Vajirusongkorn với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 43 tỷ USD (khoảng 997 nghìn tỷ VNĐ).

Đức vua Maha Vajiralongkorn (hay Rama Đệ Thập) chính thức trở thành quốc vương Thái Lan vào ngày 04/05/2019 và vị vua thứ 10 của vương triều Chakri.

Quốc vương Thái Lan và cựu vương phi vừa bị phế truất cách đây không lâu.

Trong khi đó, quốc vương Hassanal Bolkiah của đảo quốc Brunei đứng ở vị trí thứ hai với tổng tài sản trị giá 28 tỷ USD.

Chân dung quốc vương Hassanal Bolkiah.

Thành viên hoàng gia giàu thứ ba thế giới đến từ vùng đất đầu mỏ Trung Đông. Khối tài sản của quốc vương Salman bin Abdul Aziz al-Saud đến từ Ả Rập Xê Út trị giá khoảng 18 tỷ USD.

Xếp sau quốc vương Ả Rập Xê Út là người đứng đầu các Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất Khalifa bin Zayed al-Nahyan (15 tỷ USD), quốc vương Maroc Mohammed Đệ Lục (8.2 tỷ USD) và hoàng tử công quốc Liechtenstein Hans-Adam Đệ Nhị (7,2 tỷ USD).

Quốc vương Maroc Mohammed Đệ Lục sở hữu khối tài sản 8.2 tỷ USD.

Dù khó tin nhưng khối tài sản của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị chỉ vào khoảng 520 triệu USD còn thái tử Charles sở hữu khoảng 400 triệu USD.

Trong khi đó, hoàng tử William và hoàng tử Harry đều sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 40 triệu USD. Nữ công tước xứ Cambridge, công nương Kate Middleton theo sau đó với 10 triệu USD.

Dưới đây là danh sách cụ thể các thành viên hoàng gia giàu có nhất thế giới:

  1. Quốc vương Maha Vajiralongkorn (Thái Lan): 43 tỷ USD
  2. Quốc vương Hassanal Bolkiah (Brunei): 28 tỷ USD
  3. Quốc vương Salman bin Abdul Aziz al-Saud (Ả Rập Xê Út): 18 tỷ USD
  4. Quốc vương Khalifa bin Zayed al-Nahyan (các Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất): 15 tỷ USD
  5. Quốc vương Mohammed Đệ Lục (Maroc): 8,2 tỷ USD
  6. Hoàng tử Hans-Adam Đệ Nhị (Liechtenstein): 7,2 tỷ USD
  7. Quốc vương Mohammed bin Rashid al-Maktoum (các Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất): 4 tỷ USD
  8. Đại Công tước Henri (Luxembourg): 4 tỷ USD
  9. Quốc vương Tamim bin Hamad al-Thani (Qatar): 2,1 tỷ USD
  10. Hoàng tử Albert (Monaco): 1 tỷ USD
  11. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị (Anh): 520 triệu USD
  12. Thái tử Charles (Anh): 420 triệu USD
  13. Vua Carl Gustaf Đệ Thập Lục (Thụy Điển): 70 triệu USD
  14. Nữ hoàng Margrethe Đệ Nhị (Đan Mạch): 40 triệu USD
  15. Hoàng tử William (Anh): 40 triệu USD
  16. Hoàng tử Harry (Anh): 40 triệu USD
  17. King Harald Đệ Ngũ (Na Uy): 30 triệu USD
  18. Hoàng thân Philip (Anh): 30 triệu USD
  19. Vua Felipe Đệ Thập Nhất (Tây Ban Nha): 20 triệu USD
  20. Công nương Kate Middleton (Anh): 10 triệu USD
  21. Công nương Meghan Markle (Anh): 5 triệu USD

Hoàng tử Hans-Adam Đệ Nhị của công quốc Liechtenstein.

Thái tử Charles và bà Camilla.

Hoàng tử Albert và công nương Charlene xứ Monaco.

Vua Carl Gustaf Đệ Thập Lục và hoàng hậu Silvia.

Nữ hoàng Margrethe Đệ Nhị (Đan Mạch) sở hữu khối tài sản 40 triệu USD.

Theo: SCMP

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.