Gần đây, một bộ ảnh mang tên ANIMAN do Milk DoNg Comics là tác giả đã khiến mọi người nghẹn nghào và trâm tư suy nghĩ rất nhiều. Tác phẩm là bộ tranh vẽ về những hành động vô nhân tính của con người tác động đến các loài động vật trên thế giới. Điển hình như việc săn bắn tê giác và cưa sừng tê giác trái phép đã khiến cho tê giác một sừng ở Việt Nam đã tuyệt chủng khi cá thể cuối cùng qua đời vào tháng 4 năm 2010.
Hoặc hiện tượng băng tan ở hai cực ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp với các loài vật sống ở miền cực của trái đất. Năm 2002, một báo cáo của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) dự đoán biến đổi khí hậu có thể đe dọa hoặc khiến gấu Bắc cực tuyệt chủng. Tại thời điểm đó, báo cáo chỉ ra gấu Bắc cực đang di chuyển từ vùng đóng băng vào đất liền sớm hơn và ở lại lâu hơn trên đất liền, khiến thời gian ăn chay của chúng dài hơn. Vào cuối mùa hè, phần lớn những con gấu mà WWF nghiên cứu có dấu hiệu thiếu ăn. (theo dkn.tv)
Sau khi bộ tranh được cho đăng tải đã có hơn 63 nghìn lượt thích và 443 nghìn lượt chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook. Ngoài ra, cư dân mạng cũng nghẹn nghào khi thấy những bức tranh tả thực về cuộc sống đau đớn của những loài động vật từ tác giả.
Bộ tranh này được xuất hiện trên tờ tạp chí Metro Pop của Hồng Kông.
Ở Việt Nam nói riêng và một số nước trên thế giới nói chung vẫn còn tồn tại nhiều lễ hội hay phong tục, tập quán liên quan đến việc giết hại trâu, bò tót,... Điển hình là lễ hội đâm trâu diễn ra ở một số các dân tộc Tây Nguyên. Đây là một dịp tế thần linh, hoặc những người có công chủ trì thành lập buôn lang, mừng mùa màng bội thu,...
Trong tự nhiên, hàng năm, khi đạt đến độ dài nhất định, loài hươu sẽ tự làm gãy gạc và đây là một bản năng mà Mẹ tự nhiên đã ban cho chúng. Thế nhưng, con người lại săn bắt và thậm chí tạo điều kiện nuôi nhốt chúng để lấy gạc hươu mà bán. Tại Nga, việc nuôi hươu lấy gạc vẫn diễn ra hợp pháp. Một trang trại ở miền nam Siberia nằm cách thành phố Novosibirsk hơn 600 km, hàng năm đều bán ra khoảng 3000 chiếc gạc với giá dao động từ 300 USD/ cân (khoảng 6,9 triệu VNĐ). Chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.