• Về đầu trang
Lost Bird
Lost Bird

Loạt ảnh cực hiếm về Hong Kong những năm 1950

Nghệ thuật

Một bộ ảnh được ca tụng là mang lại cảm xúc bất ngờ và sống động trong giai đoạn Hong Kong chuyển mình thành đại đô thị.

Fan Ho sinh năm 1937 tại Thượng Hải. Từ bé, ông đã cùng gia đình nhập cư vào Hong Kong. Cậu bé Fan Ho khi đó được cha tặng một chiếc máy ảnh Rolleiflex, từ đó cơ duyên với nhiếp ảnh đã đến với ông. “Thực tế, nhiếp ảnh đường phố đã chọn tôi. Khi còn ở Thượng Hải, tôi cực kỳ thích xem phim. Tôi thường xem phim một mình và tôi thích kể chuyện. Lúc đến sống ở Hồng Kông, tôi nghĩ mình phải kể những chuyện của mình dưới 1 hình thức nào đó”, Fan Ho nhớ lại những ngày đầu khi ông quyết định chụp ảnh đường phố Hong Kong.

Fan Ho có biệt danh là "bậc thầy vĩ đại" trong giới nhiếp ảnh gia đường phố Châu Á. Bộ ảnh về Hong Kong những năm 1950 là những tư liệu cực quý về cuộc sống xưa cũ tại đây. Mỗi bức ảnh Fan Ho chụp Hong Kong những 1950 đang được bán với giá từ 2.000 USD đến hơn 15.000 USD.

Chân dung nhiếp ảnh gia Fan Ho

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.