• Về đầu trang
Lost Bird
Lost Bird

Ngôi nhà làm bằng tôn ở Châu Đốc đẹp ngỡ ngàng trên báo ngoại

Nghệ thuật

Ngôi nhà được xây dựng chỉ bằng tôn, gỗ, cói rất mộc mạc, nhưng cũng không kém phần tiện nghi với nội thất vô cùng xinh đẹp bên trong. 

Ngôi nhà nhỏ này nằm nép mình ở một khu dân cư thuộc ngoại ô thị xã Châu Đốc, An Giang. Được xây dựng không tốn một viên gạch nào, tất cả cấu trúc được làm từ tôn và gỗ, được thiết kế bởi Nishizawa Architects. Thoạt nhìn, ngôi nhà trông không khác với các căn nhà tôn khác, nhưng bên trong là được phủ rất nhiều màu xanh của cây lá, cửa sổ thiết kế xoay để điều chỉnh gió, không gian thoáng đãng và nội thất mộc mạc, giản dị.

Ngôi nhà được xây dựng chủ yếu bằng tôn, gỗ và cói, nhưng thống nhất vè mặt nội thất từ những vật liệu mộc mạc, nhẹ và thân thiện, tới những mảng xanh rì của cây cối quanh nhà. Tất cả tạo nên không gian sống vừa bình dị, vừa hiện đại nhưng cũng rất gần gũi với thiên nhiên.

Bất cứ nơi nào trong nhà đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên, vô cùng thông thoáng, trong lành bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Ngôi nhà chỉ sử dụng những nội thất mộc mạc và giản dị như bàn ghế gỗ, cửa tôn, mà không phải là nội thất sang trọng. Điều này biến căn nhà trở nên đồng điệu từ thiết kế đến không gian gian sống.

Nguồn ảnh: Hiroyuki Oki, NISHIZAWA ARCHITECTS 

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.