• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Nông dân Trung Quốc tự chế Transformers từ... phế liệu

Handmade

Nhiều công ty sản xuất các sản phẩm đồ chơi, mô hình các nhân vật ăn theo phim để thỏa mãn nhu cầu của người xem. Hai cha con làm nông ở Trung Quốc cũng có suy nghĩ tương tự nhưng quy mô lại lớn hơn rất nhiều: chế tạo ra những con robot khổng lồ. Được hình thành từ phế liệu kim loại của các bộ phận xe cũ, chiều cao của 2 chiến binh này tương đương với chiều cao thực trong phim. Xét về hình ảnh thì robot Optimus Prime và Bumblebee có dáng vẻ cao nhất và nhiều chi tiết nhất từ trước đến nay.

Ông Yu Zhilin, một nông dân từng học về mỹ thuật điêu khắc (fine art), bắt đầu thiết kế robot một mình.

Tận dụng thời gian rảnh rỗi, sử dụng phế liệu kim loại và các bộ phận xe hơi mà ông có, ông đã hoàn thành tác đầu tiên của mình trong ba năm.

Cùng với sự giúp đỡ của con trai là Yu Yingyun, mô hình robot đã to hơn và chi tiết phức tạp hơn.

Sau khi tập phim "Transformer: Kỷ nguyên hủy diệt" đạt doanh thu ngất ngưởng ở Trung Quốc, những con robot cũng được bán đi rất chạy

Phế liệu xe hơi cũ hai cha con tận dụng

Họ dễ dàng tìm thấy khách hàng tiềm năng, trung bình họ kiếm được 1 triệu nhân dân tệ (160.000 USD) một năm.

Các tác phẩm được trưng bày tại các trung tâm mua sắm và quán cà phê, robot khổng lồ giúp thu hút nhiều khách hàng hơn.

Mới đầu, khi chưa có sự giúp đỡ của con mình, ông Yu Zhilin chỉ chế tạo ra được những con robot cỡ nhỏ

Quả thật là một sản phẩm sáng tạo khổng lồ, và nếu chúng có thể di chuyển được thì càng thêm thú vị

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.