• Về đầu trang
[+ +]
[+ +]

6 sự thật thú vị đằng sau các quyển sách nổi tiếng

Sách

1. Agatha Christie và những kiến thức về độc dược

Nếu như bạn nghĩ rằng việc đọc tiểu thuyết trinh thám hoàn toàn không thể giúp ích gì được ở ngoài đời, thì câu chuyện đằng sau cuốn tiểu thuyết The Pale Horse (tựa Việt: Tình Yêu Phù Thủy) chắc chắn sẽ khiến bạn phải thay đổi ý nghĩ của mình! Trên thực tế, chính những kiến thức về độc dược của Agatha Christie có trong cuốn The Pale Horse đã cứu sống một cô gái bị ngộ độc thallium tại London, Anh vào năm 1977.

agatha

Nữ ý tá Marsha Maitland, vốn là một fan cuồng nhiệt của nữ văn sĩ đã nhanh chóng nhận ra những triệu chứng của việc ngộ độc thallium - chất độc được sử dụng trong cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích nhất xuất hiện trên người của bệnh nhân. Tất nhiên là, cô gái xấu số này đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời ngay sau đó và bình phục trở về!

2. 1984 và câu nói nổi tiếng

25600363458 49fe18c8c4 o

2+2=5

Câu nói: “Hai cộng hai bằng năm” có thể đã quen thuộc với nhiều người thông qua cuốn tiểu thuyết 1984 của George Orwell. Vốn là cụm từ thường được dùng để ám chỉ những điều phi lý, có nhiều ý kiến cho rằng câu văn trên vốn được George dùng để… đá đểu kế hoạch năm năm phát triển kinh tế của Liên Bang Xô-Viết bắt đầu từ những năm 1982. Ngạc nhiên là, chỉ bốn năm sau đó, Xô-Viết đã bắt đầu đạt được những thành tựu lớn đầu tiên. Chính vì vậy nên có lẽ George Orwell đã có ý định “mượn” sự kiện này để đưa vào trong cuốn tiểu thuyết của mình.

george orwells dystopian novel 1984 tops best seller list publisher orders additional printing d90e58b21a1e5625

3. J.K. Rowling và Harry Potter

27d8d85e909abfe012f8b4bd6644238b

Trước khi đạt được những thành công với Harry Potter, J.K. Rowling đã phải trải qua một cuộc sống cực kỳ khó khăn: là một người mẹ đơn thân, bị đuổi việc và phải bươn trải để kiếm sống qua ngày. Thậm chí, bản thảo tập một của Harry Potter còn bị đến… 12 nhà xuất bản từ chối vì chưa đủ “ấn tượng”!

x1080 j9s

Cuối cùng thì, cơ may cũng đã đến với J.K.Rowling khi Harry Potter lọt vào mắt xanh của Barry Cunningham - biên tập viên của nhà xuất bản Bloomsbury, London. Tuy vậy, vị biên tập này cũng khá là phũ phàng với J.K.Rowling trong lần đầu tiên gặp gỡ nữ văn sĩ. “Thực lòng đấy Jo ạ, tôi nghĩ em nên tìm thêm một công việc làm thêm khác nữa vào ban ngày. Chứ không thì em sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ bằng việc viết truyện - thiếu - nhi đâu!” - Barry Cunningham hài hước chia sẻ với tờ Telegraph.

js114391154 barrycunningham features trans nvbqzqnjv4bqavwy5tm z ma6uedxcukhpyhxvpu0fjflpyf5u1shfw

Chân dung của Barry Cunningham

4. Cuốn sách bán chạy nhất tại Anh Quốc

fifty shades of grey wallpaper randomna12 40231694 1920 1080

Dù là quê hương của nhiều tác giả nổi tiếng nhưng cuốn sách bán chạy nhất ở đất nước này lại hoàn toàn… khiến cho người ta sốc tận óc. Harry Potter ư? Không. Kinh Thánh thì sao? Không. Câu trả lời đó chính là quyển tiểu thuyết Fifty Shades of Grey (tựa Việt: Năm Mươi Sắc Thái Xám) với số lượng xấp xỉ gần 5,3 triệu bản. Thật là một con số khổng lồ, nếu như chúng ta so với “nội dung” thật sự của cuốn tiểu thuyết và phiên bản chuyển thể điện ảnh… ngàn chấm trong năm 2015.

50 shades of grey

Thật không thể tin được đây chính là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử ở Anh Quốc

5. Không phải ai cũng thích "con đẻ" của mình.

warandpeace01

Được coi là tuyệt phẩm văn chương thế giới, nhưng War and Peace (tựa Việt: Chiến Tranh Và Hòa Bình) lại hoàn toàn không được Leo Tolstoy “yêu quý” một chút nào. Trong bức thư gửi đến bạn văn của mình là Afanasy Fet, Leo Tolstoy đã viết: "Thật may cho cái thân tôi làm sao... khi không cần phải viết tiếp cái đống dông dài nhảm nhí Chiến Tranh Và Hòa Bình ấy nữa!"

ilya efimovich repin 1844 1930 portrait of leo tolstoy 1887

Tranh chân dung sơn dầu Leo Tolstoy

Chuyện tác giả ghét "con đẻ" của mình hoàn toàn không phải là chuyện hiếm gặp trong giới văn sĩ. Stephen King cũng đã từng chia sẻ nỗi chán chường của mình về quyển tiểu thuyết The Tommyknockers:

"Đó là quyển sách tệ hại nhất!"

stephen king the tommyknockers cover art

6. Dù viết hay đến như thế nào, nhưng cũng chưa chắc rằng bạn sẽ được... xuất bản đâu nhé!

0c9ea3e96f2f8fde05576b8407c5b50a

Cho dù được Jane Austen hoàn thành vào năm 21 tuổi, nhưng Pride and Prejudice (tựa Việt: Kiêu Hãnh Và Định Kiến) phải mất gần tới tận... 15 năm sau đó mới được xuất bản. Có lẽ, nữ văn sĩ nên cảm ơn thành công của Sense and Sensibility (tựa Việt: Lý Trí Và Tình Cảm) vì đã giúp tạo điều kiện cho Pride and Prejudice có cơ hội được tỏa sáng sau này!

9758429c 0c31 e711 80cd 0050569125fe 636295283861795166

Sense and Sensibility đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và nhận được nhiều đánh giá cao. Phim được đạo diễn bởi Lý An.

Theo: Brightside
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.