Điều khiến các sinh viên đại học khó mở lời với bố mẹ nhất là gì Mới đây, trang web JobKorea và Albamon đã tiến hành một cuộc khảo sát ý kiến với câu hỏi này.
Theo đó, khảo sát được thực hiện với đối tượng là 826 sinh viên đại học. 87,8% các sinh viên nói rằng tuy họ cảm thấy khá bình thường, nhưng trong lòng lại luôn có những điều không hề dễ dàng bày tỏ cùng bố mẹ.
Xếp thứ nhất là câu “Con yêu bố mẹ”. Có 42,5% các sinh viên đưa ra câu trả lời này. Họ yêu bố mẹ, nhưng lại quá ngượng ngùng để thể hiện.
Hạng 2 với 16,3% lựa chọn là “Con thật sự rất mệt mỏi”. Thật khó để trút bầu tâm sự về áp lực học tập, bề bộn cuộc sống, gánh nặng công việc vô hình đè nén trên đôi vai.
Hạng 3 chính là “Con xin lỗi”. Ngoài ra, “Con sẽ khiến bố mẹ được hạnh phúc”, “Thật có lỗi với bố mẹ” cũng là những câu nói được các sinh viên đề cập đến trong phần khảo sát.
Tuy vậy, trái với những gì trong lòng nghĩ, có những điều rất dễ dàng nói ra miệng. Câu “Con tự biết phải làm gì” chiếm hạng 1 với 32,2%.
Vậy điều mà các sinh viên đại học này muốn nghe nhất là gì? Không hề phức tạp, chỉ đơn giản chính là tiếng cười của bố mẹ, câu trả lời này chiếm 18,3%.
Các sinh viên cũng nhận được câu hỏi rằng liệu họ có thể làm tốt nhất điều gì ở hiện tại để thể hiện lòng hiếu thảo của mình?
Tìm việc làm là câu trả lời được lựa chọn nhiều nhất. Bên cạnh đó, lựa chọn kiếm học bổng, cố gắng để bố mẹ không phải vì mình mà phiền lòng lần lượt xếp thứ 2, 3.
Có lẽ không chỉ với riêng các sinh viên đại học, cảm xúc đôi khi luôn là điều khó có thể diễn tả được thành lời dù là đối với bất cứ ai. Ta yêu thương những người thân trong gia đình thật nhiều, ta biết ơn và cảm thấy có lỗi, ta muốn cùng họ thấu hiểu qua lời nói, nhưng cuối cùng ta chỉ chọn giữ lại những lời đó trong tim.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.