• Về đầu trang
Ngọc Vân
Ngọc Vân

Cặp đôi đồng tính nữ Nhật Bản chụp ảnh cưới tại 26 quốc gia công nhận hôn nhân cùng giới

Cầu vồng

Cặp đôi Misato Kawasaki (21 tuổi) và Mayu Otaki (22 tuổi) là sinh viên đại học tại Nhật Bản. Cả hai cảm thấy tại đất nước của mình, tình yêu đồng giới vẫn là điều gì đó cấm kị.

d3957e44126e505298f685771e22d1e2

Ở Nhật Bản, tình yêu đồng giới vẫn chưa được chấp nhận, và luật hôn nhân của nước này cũng vô cùng nghiêm khắc. Để phản đối sự thiếu bình đẳng và bất công đó, Misato Kawasaki và Mayu Otaki đã quyết định đi đến 26 quốc gia – nơi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa để chụp ảnh. Họ đã gây quỹ cho quyến đi kéo dài suốt 6 tháng này.

947b9e9e030a329e97b042bfd08e238e

Ở các quốc gia này, Misato Kawasaki và Mayu Otaki ghi lại dấu ấn tại nhưng nơi họ đi qua, chụp ảnh và đăng tải chúng trên mạng xã hội. Cả hai hi vọng thông qua dự án có thể làm nổi bật những vấn đề mà các cặp đôi đồng giới tại Nhật Bản nói riêng và trên thế giới nói chung đang phải đối mặt.

Mayu chia sẻ: “Điều đó được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về cộng đồng LGBT. Tôi cảm thấy người dân sống tại Nhật Bản dường như không hề quan tâm đến vấn đề này”.

9bfe632b4b806e3773b7f83e58688701

Quyết định đi đến 26 nước hợp pháp hóa hôn nhân được thực hiện thế này: “Khi đó, tôi đang nghĩ cách để mọi người chú ý và vui vẻ tiếp nhận các nhóm LGBT tại Nhật. Chúng tôi cuối cùng quyết định sẽ lan truyền thông điệp bằng cách chụp ảnh và đăng tải chúng trên Instagram. Thông qua hành động này, tôi muốn nói với nhiều người LGBT khác rằng không có gì phải xấu hổ về hôn nhân đồng giới cả”, Mayu chia sẻ.

3410

Ở nơi Misato Kawasaki và Mayu Otaki sinh sống (Ibaraki và Tochigi), hôn nhân đồng giới là bất hợp pháp và không được chấp nhận. Nhưng ở nơi khác của nước Nhật, khi cặp đôi LGBT có giấy chứng nhận hôn nhân từ 10 quận trở lên thì cuộc hôn nhân đó có thể được công nhận.

d86f20100c6273e9627fdde760698cae

Cho đến này, cả hai đã đi đến được 16 trên 29 quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới. Họ đã đến các quốc gia ở Châu Mỹ, Đài Loan ở Châu Á cũng như Úc và New Zealand...

Misato chia sẻ: “Tôi muốn biết sự khác biệt về hôn nhân đồng giới giữa Nhật Bản và các quốc gia hợp pháp hóa điều này. Ví dụ như việc người xung quanh đối xử với họ như thế nào. Ngoài ra, tôi muốn có trải nghiệm mới mẻ, tôi rất thích nói chuyện với những người khác nhau ở các quốc gia khác nhau”.

ff1e1745d9df750ab0537e7a434ab3c7

Trong tương lai, khi Misato Kawasaki và Mayu Otaki trở về sau chuyến đi, và khi luật hôn nhân Nhật Bản được thay đổi, Misato hy vọng có thể mở công ty tổ chức tiệc cưới của riêng mình.

Trên trang gây quỹ, họ đặt ra mục tiêu một triệu yên Nhật (khoảng 214 triệu VNĐ) để trợ cấp cho hành trình của mình. Cho đến nay, cả hai đã huy động được 372.710 yên.

Theo: metro.co.uk
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.