• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Những sự kiện thể hiện nữ quyền xuyên suốt lịch sử thế giới

Chị em

Để có thể thoải mái diện đồ hay làm đẹp như ngày nay thì người phụ nữ của những năm trước đã phải "đấu tranh" mạnh mẽ và tích cực thay đổi suy nghĩ của cả xã hội ngày trước. Tham gia các hoạt động chỉ dành cho nam giới, tự tin thể hiện mình qua các bộ trang phục là những nỗ lực đấu tranh để giành quyền bình đẳng giới của phụ nữ thời trước. Nhân ngày 8/3, Lost Bird xin chia sẻ đến bạn những bức ảnh chụp về những người phụ nữ từng gây ồn ào tại nơi công cộng để mạnh mẽ thể hiện cái tôi cá nhân của mình.

Năm 1967, Kathrine Switzer là người phụ nữ đầu tiên tham gia chạy marathon ở Boston. Vụ việc này đã xảy ra 5 năm trước khi phụ nữ được phép tham gia vào cuộc đua. Trong bức tranh này, một người của ban tổ chức và một thí sinh đang cố gắng đưa cô Switzer ra khỏi đường chạy. Nguồn hình: barleycorns/reddit  

Năm 1965, siêu mẫu người Anh Jean Shrimpton mặc một chiếc đầm ngắn quá gối tại đường đua ở Melbourne. Bộ trang phục của cô đã trở thành đề tài bàn tán trong đám đông quan khách ngày hôm đó. Nguồn hình: Pinterest

Hai cô gái tự tin diện đầm ngắn cũn cỡ dạo phố tại Thủ đô của Cộng hòa Nam Phi vào năm 1965. Nguồn hình: pikabu  

Maud Wagner được biết đến như nữ nghệ sĩ xăm mình có hình xăm kín người đầu tiên trên thế giới vào năm 1907. Nguồn hình: unknown author/imgur  

Hai cô gái này được xem là những người đầu tiên tự tin mặc quần short ngắn và không mang những đôi vớ cao che đi phần chân của mình xuất hiện trước đám đông. Chụp năm 1937 tại khu trung tâm Toronto.

Năm 1966, hãng thời trang nổi tiếng thế giới Yves Saint Laurent ra mắt bộ tuxedo đầu tiên dành cho nữ giới. Tuy nhiên những người mẫu của nhãn hiệu này không được phép vào nhà hàng trong bộ trang phục đó vì chúng được cho là một sự khiêu khích.

Các thành viên của phong trào bầu cử dành cho phụ nữ ở Anh đã phải vật lộn vất vả để có được quyền bỏ phiếu cho phụ nữ. Hình chụp tại London vào năm 1906. Nguồn hình: wikipedia  

Annette Kellermann là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, một nữ diễn viên điện ảnh kiêm một nhà văn, cô chụp hình studio trong bộ đồ bơi. Sau đó cô Kellermann đã bị bắt và bị buộc tội có hành vi không đứng đắn vào năm 1907. Nguồn hình: wikipedia  

Tại Mỹ, đã từng có một "liên minh đặc biệt" gồm những người ủng hộ đạo đức cuồng tín, họ sẽ chiến đấu chống lại các bộ đồ bơi không đứng đắn. Còn trong bức ảnh này, nữ diễn viên Lila Lee mặc bộ đồ bơi truyền thống, được chụp hình vào những năm 1920. Nguồn hình: unknown author/imgur  

Elizabeth Eckford là một thành viên trong nhóm 9 sinh viên người Mỹ gốc Phi - những người da đen đầu tiên theo học tại trường trung học Little Rock năm 1957. Một nhóm học sinh da trắng đi phía sau chửi rủa và kì thị sắc tộc. Nguồn hình: wikipedia  

Người phụ nữ này bị bắt giữ bởi vì cô mặc đồ tắm nơi công cộng và không mang vớ che chân. Ảnh chụp tại Chicago, năm 1922.

Cô Billie Jean King là vận động viên tennis chuyên nghiệp, Billie đã giữ kỷ lục về số lần thắng tại giải đấu Wimbledon và đồng thời là người kêu gọi quyền bình đẳng cho phụ nữ trong môn tennis.

Maria Teresa de Filippis là nữ tay đua chuyên nghiệp đầu tiên được tham dự giải Formula One.

Senda Berenson là người đầu tiên thành lập hội bóng chuyền phụ nữ tại Mỹ, cô đã sửa lại một số quy tắc trong bóng rổ nam để phù hợp hơn với nữ giới, năm 1891.

Hedy Lamarr là một nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ và là nhà phát minh đã gạt bỏ khuôn mẫu chuẩn mực vẻ đẹp phụ nữ và trong khoa học. Nhờ phát minh của cô mà ngày nay chúng ta có phương tiện liên lạc di động.

Những thành viên của “Women’s Organization to War on Styles” mở một cửa hàng phản đối việc phải mặc váy dài và phần đệm hông tại California, 1947

Rosa Parks bị bắt vì không ngồi ra phía sau trên xe buýt nơi dành cho người da trắng tại Alabama. Trong ảnh viên cảnh sát đang lấy dấu vân tay của cô. Chụp tại Alabama, 1956.

Mary Quant là nhà thiết kế những chiếc váy ngắn đã tạo nên cách mạng dành cho phụ nữ.

Paul Poiret, nhà thiết kế người Pháp đã đặt lại chuẩn áo ngực cho phụ nữ.

Hai cô học sinh này đang đạp xe về nhà để thay bộ quần áo bó sát và chiếc quần ngắn vì chúng bị cấm tại trường học (Tây Berlin, 1953).

Theo: B.S
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.