• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

'Quy tắc 2,25' giúp chị em không lăn tăn khi muốn cắt tóc ngắn

Chị em

Các cô gái thường rất e dè khi muốn cắt tóc ngắn vì kiểu tóc này rất kén khuôn mặt và không phải ai cũng phù hợp. Tuy nhiên, các nàng lại muốn được một lần thử xuống tóc khi tâm trạng không tốt hay chỉ đơn giản là muốn thay đổi ngoại hình hiện tại.

Để biết rõ liệu mình có hợp với kiểu tóc ngắn hay không, hãy ghi nhớ quy tắc 2,25 inch (khoảng 5,7cm).

Quy tắc này được nhà tạo kiểu tóc người Anh John Frieda tìm ra để giúp bạn xác định liệu bạn cắt tóc ngắn sẽ trở nên cá tính hay thảm hoạ.

"John đã nghiên cứu khuôn mặt và nhận thấy góc xương hàm sẽ xác định tóc dài hay tóc ngắn sẽ hợp với từng khuôn mặt khác nhau". Nghiên cứu và quy tắc này rất đáng tin cậy, mọi người có thể tự kiểm tra tại nhà trước khi quyết định có "xuống tóc" hay không.

Bạn chỉ cần chuẩn bị một cây thước kẻ, bút chì để đo lường khuôn mặt của mình:

  • Bước 1: Đặt ngang bút chì dưới cằm, lưu ý phải đặt bút chì song song với mặt đất.
  • Bước 2: Dùng thước kẻ đặt vuông góc với bút chì, đo từ điểm cuối của dái tai đến bút chì.
  • Bước 3: Kiểm tra kết quả

Nếu kết quả nhỏ hơn hoặc bằng 2,25 inch (Khoảng 5,7cm) thì bạn có khuôn mặt hợp với các kiểu tóc ngắn. Còn nếu kết quả cho thấy khoảng cách lớn hơn 2,25 inch thì bạn hãy trung thành với mái tóc dài nhé.

Tuy nhiên nếu bạn rất thích cắt tóc ngắn thì cũng đừng ngần ngại thử một lần nhé. Biết đâu bạn cũng sẽ trông đáng yêu với kiểu tóc ngắn nào đó.

Theo: Elle
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.