Phong trào tẩy chay Nhật Bản đang ngày một lan truyền mạnh mẽ trong xã hội Hàn Quốc. Nguyên nhân xuất phát từ việc chính phủ xứ Hoa anh đào thắt chặt các quy định xuất khẩu vật liệu bán dẫn sang nước láng giềng, 3 nguyên liệu quan trọng để ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử của Hàn phát triển đều bị phía Nhật hạn chế.
Phẫn nộ trước điều ấy, nhiều người tiêu dùng Hàn Quốc đã kêu gọi tẩy chay "hàng Nhật, người Nhật". Mục tiêu bị chỉ trích nhiều nhất hiện nay trên mạng xã hội là các thần tượng mang quốc tịch Nhật Bản.
TWICE Sana, Mina, Momo cùng với IZ*ONE Sakura, Nako, Hitomi là những idol đầu tiên bị cộng đồng mạng "tẩy chay" vì là người Nhật nhưng lại làm việc trên đất Hàn. Không ít netizen lớn tiếng cho rằng các nữ thần tượng nên trở về quê hương, không được phép kiếm tiền tại Hàn nữa. Họ đồng tình rằng văn hóa Nhật nên bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi đất nước mình.
Chưa dừng ở đó, cư dân mạng Hàn Quốc còn lập nên một "Danh sách tẩy chay" bao gồm tên các công ty, thương hiệu, đồ dùng, phim ảnh... có liên quan tới Nhật Bản. Nhiều người cũng tuyên bố từ nay trở đi sẽ không đi du lịch tới xứ Phù tang nữa.
Vào ngày 1/7 vừa qua, bản kiến nghị trực tuyến có tiêu đề "Yêu cầu chính phủ trả đũa lệnh trừng phạt kinh tế của Nhật" đã được gửi lên Nhà Xanh, cho thấy sự quyết tâm trong việc tẩy chay của công dân Hàn Quốc.
Ngoài những thành phần kêu gọi tẩy chay, vẫn có những netizen Hàn tỉnh táo và đưa ra những lập luận hợp lí về làn sóng này. Họ cho rằng việc chỉ trích, nhắm vào những nữ idol nổi tiếng người Nhật là không cần thiết: "Thật vô lí khi đổ lỗi cho thành viên TWICE hay IZ*ONE, đây là lỗi của chính phủ Nhật cơ mà?", "Đừng kéo tên bất kì idol nào vào chuyện ngoại giao hay chính trị!", "Hãy tẩy chay một cách thông minh, đừng tổn thương người vô tội"...
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.