• Về đầu trang
Chim Ku Đô
Chim Ku Đô

[TẶNG VÉ] 'Tâm sự mỏng' với ekip đằng sau 'Thơm' - Chuỗi sự kiện âm nhạc indie lớn nhất Việt Nam

Âm nhạc

Thơm Music Festival là liveshow âm nhạc do CLB Music Club của trường RMIT phối hợp với công ty cổ phần truyền thông bóng đá Việt Nam VFM tổ chức vào tháng 4 vừa qua tại TP.HCM. Chương trình đã quy tụ những ban nhạc, những nghệ sĩ indie hàng đầu Việt Nam như Vũ, Trang, Thắng (Ngọt Band), Cá Hồi Hoang,... và tạo điều kiện giúp họ đến gần hơn với khán giả yêu âm nhạc. Thơm đã thành công rực rỡ và là động lực thúc đẩy ekip, biến nó thành một chuỗi liveshow âm nhạc hoành tráng bằng việc tổ chức liveshow Thơm Xíu! (10/8/2018) tại Sài Gòn và Thơm Phết! (T10/2018) tại Hà Nội.

img 4909

Thơm - chuỗi sự kiện âm nhạc indie dành cho giới trẻ yêu âm nhạc

Mới đây, Lost Bird đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng Nguyễn Lê Trâm Anh (Michelle), là project manager của Thơm mùa đầu tiên, đồng thời là một trong những người "đặt" viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho sự kiện âm nhạc indie này.

Thông qua buổi trò chuyện, chúng ta sẽ hiểu hơn về ý nghĩa thực sự mà Thơm muốn mang lại và những khó khăn, thử thách mà các bạn trẻ đầy nhiệt huyết phải vượt qua để biến ước mơ thành sự thật.

Cùng Lost Bird tìm hiểu thêm về những câu chuyện hậu trường thú vị xoay quanh show ca nhạc indie "hot" nhất hiện nay nhé!

"Ai muốn hiểu sao về Thơm cũng được..."

35970308 177367659785431 7685435606406529024 o

- "Thơm" là một cái tên khá lạ tai và đem lại rất nhiều tò mò cho khán giả. Vậy xuất phát từ đâu mà ekip quyết định chọn nó làm tựa đề cho liveshow của mình?

- Cái tên này xuất phát từ ý tưởng của một bạn làm về content (nội dung). Thơm 1 được tổ chức vào giữa tháng 4, nên mọi người trong team muốn tìm một cái tên liên quan tới mùa hè, mang năng lượng tích cực đúng với tính chất của một lễ hội âm nhạc đích thực. Và cuối cùng, mọi người đã chọn "Thơm", một loại trái cây nhiệt đới gần gũi, thân quen. Ngoài việc ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, chữ "Thơm" trong tiếng Việt cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau: mùi hương, nụ hôn, từ cảm thán,... nên ai muốn hiểu sao về Thơm cũng được hết á! (cười)

- Còn "Thơm Xíu!" và "Thơm Phết!", bạn có thể tiết lộ cho Lost Bird về nguồn gốc của chúng không?

- Vì hai liveshow này sẽ được tổ chức ở Sài Gòn và Hà Nội nên ekip muốn tạo cảm giác đặc trưng từ ngay cái tên. "Xíu" và "Phết" là hai từ cảm thán thuộc phương ngữ địa phương, nghe lại khá vui tai và độc đáo nên bọn mình quyết định chọn nó.

36730910 191515035037360 2935104513201143808 o

Go Hard Or Go Home?

thomzupp

- Lost Bird được biết trước khi "Thơm" ra mắt, các bạn trong CLB Music Club (MC) của RMIT hầu như đều chưa nhiều kinh nghiệm. Động lực nào để các bạn mạnh dạn tổ chức một chương trình quy mô lớn như vậy?

- Theo thông lệ, mỗi năm CLB trường mình sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc lớn (quy mô cấp trường), nhưng để quyết định làm một liveshow hoành tráng cỡ Thơm là một sự liều lĩnh của tuổi trẻ.

37916750 944759159050190 7967169011299385344 n

Ekip trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đến từ RMIT

Chuyện là trong một buổi họp CLB có sự góp mặt của anh Nguyễn Thiên Minh, cựu chủ tịch CLB, là người anh rất tâm huyết và luôn mong muốn MC làm được một điều gì đó thật đặc biệt. Chính anh là người khởi xướng việc tổ chức liveshow chuyên nghiệp nơi các nghệ sĩ và cả các thành viên trong MC có thể thỏa sức "sống" với đam mê. Không chỉ cho lời khuyên, anh còn hỗ trợ kha khá công việc nhờ những mối quan hệ sẵn có. Tiền nhân "máu lửa" như vậy bảo sao hậu bối không noi gương.

- Michelle có thể chia sẻ vài kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình làm "Thơm" chứ?

- Kỉ niệm về khó khăn thì vô vàn luôn. Nào là về kinh phí, về giấy tờ hành chính, về việc mời nghệ sĩ,... Nhưng mà có một kỉ niệm đáng nhớ là vào ngay hôm diễn ra liveshow, mọi thứ đều khá chỉn chu và hoàn hảo, trừ... màn hình LED! Gần như cả đêm diễn cái màn hình "quái quỷ" ấy chả chịu hoạt động, lên được một chút rồi lại tắt phụt ngay. (cười)

Thú thật, cái cảm giác lo lắng, bồn chồn trước khi chương trình diễn ra để rồi vỡ oà hạnh phúc khi nó diễn ra thành công là cảm giác sung sướng nhất. Lại còn được làm việc, trò chuyện cùng các anh chị nghệ sĩ mình luôn yêu mến thì quả là tuyệt cú mèo. Bật mí là ở ngoài đời Thắng (Ngọt) và Vũ dễ thương và nhắng nhít cực!

32169065 878355752372672 8285695889188585472 o

Khác với dáng vẻ lãng tử, Vũ là một anh chàng 9X cực dễ thương!

32105395 878357402372507 6439039893858418688 o

"Linh hồn" của Ngọt cũng rất thân thiện và "chiều" khán giả

- Với thành công sẵn có từ show tiền nhiệm, "Thơm Xíu" sắp tới đây có điểm gì nổi trội và mới lạ hơn không? Độc giả Lost Bird hẳn đang rất mong chờ những bật mí từ Michelle đấy.

- Khác biệt đầu tiên có lẽ là Thơm Xíu sẽ quy củ, chuyên nghiệp hơn vì có một đối tác chuyên về tổ chức sự kiện âm nhạc là King Park Media 1990 Le Theatre. Đa phần các thành viên tham gia ekip lần này sẽ tách khỏi RMIT SGS Music Club và tạo nên một thương hiệu riêng là Allaccess với mục tiêu phát triển trong tương lai. Việc tổ chức ở một SVĐ lớn tầm cỡ Hoa Lư cũng sẽ mở rộng quy mô của buổi diễn lên rất nhiều.

img 5097

Thêm vào đó, điều khiến mình cực kì tự hào là hệ thống âm thanh, ánh sáng cực kì chất lượng, tạo điều kiện tốt nhất cho các phần trình diễn với nhạc cụ.

37994188 944747629051343 6939650754915336192 n

Tuy nhiên, điều ý nghĩa nhất mà Thơm Xíu nói riêng và chuỗi sự kiện Thơm Music Festival nói chung mang lại chính là "sân chơi" cho các nghệ sĩ indie. Họ là những con người trẻ, đầy tài năng, có chất riêng, có một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc nhưng lại thiếu điều kiện để phát triển. Ngoài những "thần tượng" indie như Ngọt, Đen Vâu, Vũ, Trang,... thì cộng đồng underground hay indie còn rất rất nhiều cái tên tiềm năng. Đặc biệt, Thơm Xíu lần này sẽ giới thiệu nhiều cái tên mới lạ nhưng chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng về thẩm mỹ âm nhạc của họ.

"Ngoài những Ngọt, Đen Vâu, Vũ,... thì cộng đồng indie còn rất rất nhiều cái tên tiềm năng"

img 4734

"Ban nhạc con cưng" của Music Club - KLAF

- Bạn có thể tiết lộ những cái tên nổi bật sẽ xuất hiện trong "Thơm Xíu" lần này?

- Những nghệ sĩ đã xuất hiện trong Thơm mùa đầu sẽ quay trở lại là rapper "Eminem Việt Nam" Đạt Maniac và chị Trang. Ngoài ra, những cái tên thân quen lẫn mới lạ với cộng đồng indie sẽ xuất hiện vào ngày 10/8 có thể kể đến là Cam, Andiez, The Sheep, Thế Bảo, Tuyên, Kiên,...

37629939 209129746609222 2495641204616593408 o

Hai anh chàng cực chất trong giới underground

https://www.facebook.com/thommusicfestival/videos/206843000171230/?t=2

https://www.facebook.com/thommusicfestival/videos/201405944048269/?t=2

- Mách riêng với Lost Bird là còn một nhóm nhạc cực kì nổi tiếng từng trình diễn tại Thơm mùa đầu sẽ comeback cực hoành tráng tại Thơm Xíu. Cùng đón chờ nhé!

- Cảm ơn Michelle về những chia sẻ rất thú vị. Lost Bird chúc bạn thành công với chuỗi Thơm và các dự án trong tương lai!

36684853 191490538373143 2475346663804239872 n

Thông tin chi tiết: liên hệ FB Thơm Music Festival

Nhân sự kiện lần này, BTC Thơm Xíu hân hạnh gửi tặng bạn đọc Lost Bird 03 cặp vé tham dự concert diễn ra tại sân vận động Hoa Lư ngày 10/8 sắp tới (bạn có thể xem thông tin chi tiết tại Facebook của Thơm theo đường link trên).

37893774 1605290649583177 6376160133830934528 n

Thể lệ nhận vé:

1. Chia sẻ hoặc đăng lại đường link bài viết này lên tường Facebook cá nhân của mình.

2. Chụp lại màn hình đã chia sẻ bài viết rồi comment hình ảnh đó vào post share bài này trên fanpage Lost Bird.

3. Admin Lost Bird sẽ chọn ngẫu nhiên 03 bạn để trao giải, mỗi bạn 01 cặp vé.

4. Thời gian hết hạn comment: Hết ngày 3/8/2018.

5. Lưu ý: Quyết định của Lost Birdquyết định chính thức cuối cùng.

Chúc các bạn may mắn!

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.