• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Khi các nhân vật phản diện trong Disney theo đuổi concept Hàn Quốc

Dễ thương

Wooh Nayoung là họa sĩ đến từ Hàn Quốc. Cô được biết đến nhờ loạt tranh vẽ các công chúa Disney mặc Hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Nhờ tác phẩm này, cô đã nổi tiếng trong cộng đồng họa sĩ trên khắp thế giới và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trao tặng giải thưởng Hanbok Love Award vì đã góp phần quảng bá quốc phục ra nước ngoài.

Nói về nguồn cảm hứng của mình, Nayoung chia sẻ rằng những bộ phim cổ trang Hàn Quốc có ảnh hưởng rất lớn đến cô. Ngay sau khi nhìn thấy những bộ trang phục trên phim, cô đã quyết định vẽ lại các nhân vật Disney mà mình yêu thích hồi nhỏ trong bộ Hanbok và kết quả đạt được thì mỹ mãn.

Gần đây, họa sĩ tài ba này lại cho ra mắt loạt tranh khi các nhân vật phản diện của Disney xuyên không về Hàn Quốc cổ đại. Giống với tác phẩm tiền nhiệm, nó cũng thu hút được nhiều sự chú ý và khen ngợi từ phía cư dân mạng.

Gaston đẹp trai như vậy thì bảo sao các cô phải xếp hàng

Cruella de Vil vẫn rất thời trang

Ngây ngất với Scar phiên bản cổ trang

Mẹ kế Bạch Tuyết nhưng xinh đẹp tuyệt trần

Nếu Captain Hook mà có có vẻ ngoài sáng láng như này thì chắc đã không bị người xem ghét bỏ

Maleficent cùng kiểu tóc đặc trưng của các cung phi trong phim cổ trang Hàn Quốc

Vẫn là Maleficent nhưng vẽ theo style khác

Lady Tremaine và hai cô con gái Anastasia với Drizella, trông hết sức thời thượng

Khi vẽ Jafar, Nayoung chia sẻ rằng cô đã lấy cảm hứng từ chính khách nổi tiếng Trịnh Đạo Truyền của triều Joseon

Mẹ Gothel không thể nào đẹp hơn với bộ Hanbok đỏ và móng tay cùng tông

Anh chàng Hans hai mặt trong Frozen

Nữ hoàng Đỏ trong Alice in Wonderland 

Ursula mà đẹp như vậy thì khéo hoàng tử cũng phải mê tít

Theo: Buzzfeed
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.