• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Sân vận động cho World Cup 2022 ở Qatar bị chê là giống... vùng kín phụ nữ

Hài hước

Còn 3 năm nữa mới diễn ra Giải Vô địch Bóng đá Thế giới World Cup 2022 nhưng mới đây, nước chủ nhà Qatar đã cho ra mắt sân vận động mang tên Al Wakrah được dùng cho trận tứ kết. Với sức chứa lên tới 40000 chỗ ngồi cùng với hệ thống điều hòa hiện đại, đây được cho là một trong những sân vận động hiện đại nhất trong lịch sử.

Ngay khi vừa mới ra mắt, nó đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với các khán giả và các cổ động viên cuồng nhiệt của môn thể thao này. Tuy nhiên, thứ khiến họ ấn tượng không phải là việc nó hiện đại hay được xây dựng kỳ công như thế nào mà là vì nó có hình dáng không khác gì bộ phận sinh dục của chị em phụ nữ.

13011636 6985453 when the plans were shown in 2013 they were said to have been in a 115 1556810825147

Được lên kế hoạch từ năm 2013, Al Wakrah được cho là lấy cảm hứng từ những chiếc thuyền dhow, một loại thuyền truyền thống của các nước Ả Rập. Các bản vẽ cho thấy phần mái vòm có hình những đường cong giống như hình dáng của chiếc thuyền dhow. Nhưng khi những bản vẽ này được tung lên mạng, nhiều người nói rằng trông nó giống cái "ấy" hơn là cái thuyền.

13011642 6985453 the al wakrah stadium has become the first 2022 world cup stadiu a 114 1556810825146

Trước những lời chế nhạo này, kiến trúc sư của sân là Dame Zaha Hadid đã vô cùng tức giận và nói rằng: "Tôi thấy thật kinh khủng khi giờ mọi người có thể nghĩ ra đủ thứ vô lý như vậy. Họ nói cái quái gì không biết? Chả lẽ cứ cái gì có lỗ ở trong thì là cái âm đạo à? Nực cười thật đó. Nếu như cái này mà là do đàn ông làm thì chắc nó không bị nói thế đâu." Được biết, trước đó bà từng thiết kế Trung tâm Thể thao dưới nước cho Olympics London 2012, bảo tàng MAXXI Museum tại Ý và Nhà hát Opera Quảng Châu tại Trung Quốc.

1200px zaha hadid in heydar aliyev cultural center in baku nov 2013

Bà Zaha Hadid.

Mặc cho những lời chỉ trích xung quanh hình dạng của nó, không thể phủ nhận rằng đây là một trong những sân vộng động hiện đại nhất hiện nay. Nằm cách thủ đô Doha 19 km về phía Nam, sân được thiết kế bằng chất liệu siêu bền và trang bị hệ thống điều hòa đời mới để giữ nhiệt độ ở mức 22 độ C. Bên cạnh đó, nó còn co hơn 100 máy thông gió và phần mài rộng 92m để che cho các cổ động viên giữa thời tiết nắng nóng của Qatar. Sau khi World Cup kết thúc, phần quan trọng nhất của sân sẽ bị tháo dỡ và chuyển tới các nước đang phát triển.

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar với sự tham gia của 32 đội bóng gồm đội chủ nhà Qatar (có khả năng sẽ nâng lên 48 đội tuyển sau phiên họp đại hội FIFA, tổ chức vào ngày 5 tháng 6 tại Paris, Pháp). Đây là lần thứ 2 World Cup được tổ chức tại châu Á và là lần đầu tại một nước Ả Rập. Giải đấu sẽ diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè bởi thời tiết khắc nghiệt tại đây và chỉ diễn ra trong 28 ngày thay vì 32 ngày như thường lệ.

Theo: Daily Mail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.