• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

6 nhân vật xấu xa nhất làng giải trí Hàn Quốc năm 2018 do tờ Sports Today bình chọn

Showbiz

Những ngày cuối cùng của năm 2018 đang dần trôi qua, nhân dịp này các phóng viên của Sports Today - tờ báo điện tử lâu đời và khá uy tín tại Hàn Quốc đã công bố một danh sách mang tên "Sự kiện và nhân vật tồi tệ nhất showbiz năm 2018".

capture

Sports Today thành lập năm 1999, hiện là một trong những tờ báo điện tử lớn mạnh của Hàn Quốc.

Với mục tiêu tổng kết những scandal gây phẫn nộ trong thời gian qua, bài viết của Sports Today đang thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng.

Yang Hyun Suk: Hủy bỏ màn ra mắt của Mixnine

"Lấy sức mạnh của YG làm nền tảng, ông ấy hứa sẽ cho các thực tập sinh debut sau cuộc thi sống còn nhưng không, mọi chuyện bị hủy bỏ chỉ vì chương trình thất bại. Không bao lâu sau đó, khoảng chừng 1 năm, ông ấy lại cho ra đời một show khác mang tên YG Treasure Box. Ý tưởng mỉa mai của ông ta khiến mọi người cảm thấy bàng hoàng." - trích lời phóng viên Yoon Hee Young, Sports Today.

htm 201710291518377258

Sau Mix9, Yang Hyun Suk đối mặt với hàng loạt đơn kiện từ công ty chủ quản của các thí sinh. Song dường như chuyện ấy chẳng mấy ảnh hưởng đến tâm tư vị chủ tịch này.

Lee Seo Won: Quấy rối tình dục

"Những hành vi trơ trẽn của anh ta sau khi dính vào bê bối quấy rối tình dục là liên tục phớt lờ và cuối cùng chọn cách chạy trốn vào quân đội. Tôi đã bị sốc tới 3 lần." - theo phóng viên giải trí Kim Sat Byul.

83009f3522a256aa96d2f7cefa97fb1fd1e138710fbbefc9d4f44f0fe877c9860caf8386960a777fa7e66027fb8c635448c3adb76c6c193998bdb84cc4193627ebb36f0c90d99b75f3ec3d337d731b5c0244669974d7d2c1bcd2eee0575fc7fe6c7a54c2

Ngày 16/5/2018, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Lee Seo Won (21 tuổi) đang bị cảnh sát quận Gwangjin điều tra vì tội quấy rối tình dục và đe dọa bằng vũ khí. Ngay sau đó Blossom Entertainment - công ty chủ quản của nam diễn viên trẻ đã lên tiếng thừa nhận sự việc đồng thời gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Phía cảnh sát cho biết, trong lúc uống rượu với sao nữ A thì Lee Seo Won đã có những hành động không phải phép như cưỡng hôn và động chạm cơ thể cô gái này. Khi A gọi điện cho bạn trai đến giúp thì Lee nổi điên và đe dọa cô bằng vũ khí.

Kim Saeng Min: Yêu râu xanh trong phong trào #MeToo

"Ông ta đã hoàn toàn thổi bay thời kì vàng son kéo dài 25 năm của mình. Bạn biết đấy, nhân quả thường đến muộn." - trích bình luận của phóng viên Kim Na Yeon.

63988b43c21f4bc6b38cf95bbc5aa50c

Kim Saeng Min sinh năm 1973, là một trong những nghệ sĩ hài và MC nổi tiếng nhất đất nước Hàn Quốc.

Tháng 4/2018, công ty quản lý SM C&C tuyên bố Kim Saeng Min chính thức rút khỏi 7 chương trình đang tham gia sau scandal quấy rối đồng nghiệp 10 năm trước.

Theo đó, nam nghệ sĩ bị hai nữ đồng nghiệp tại đài truyền hình tố cáo tội quấy rối tình dục. Từ lời kể của một nạn nhân, Kim đã ép cô ngồi xuống và ôm chầm lấy, thậm chí còn cố tình tháo nội y của cô với ý đồ bất chính.

Nancy Lang và Wang Jinjin: Cuộc hôn nhân và màn li dị đầy tai tiếng

"Tin tức về họ chỉ toàn cuộc hôn nhân tai tiếng, đánh nhau và li dị." - phóng viên Han Ye Ji.

Nancy Lang kết hôn cùng Wang Jinjin vào cuối năm ngoái và nhanh chóng "đường ai nấy đi" từ tháng 10/2018. Trong khi Wang tố Nancy là kẻ lừa dối trong tình yêu thì ngược lại, nữ ca sĩ lại tuyên bố với truyền thông rằng chồng mình là "một người đàn ông ưa bạo lực, muốn tung video nóng để trả thù tình".

dsr5domvqaat9d5

Cặp đôi thậm chí còn mở họp báo để trần tình với báo chí về quá trình "tan vỡ tình yêu" của họ.

Lee Jin Min: Giám sát chương trình thực tế ăn khách Heart Signal 2

"Cô ta tạo ra một chương trình thực tế ăn khách mang tên Heart Signal nhưng đồng thời nó cũng dính vô vàn tranh cãi. Cô ta thậm chí còn khiến người xem thất vọng hơn vì tỏ thái độ khó chịu khi bị hỏi về các lỗi phát sóng cũng như chỉnh sửa quá đà trên Heart Signal." - theo lời phóng viên Moon Soo Yeon.

screen shot 2018 12 21 at 120525 pmpng

Heart Signal là một chương trình "ghép đôi" cho những người độc thân. Tuy nhiên nó gặp phải chỉ trích vì dàn dựng kịch bản để lừa dối khán giả.

Rapper Microdot: Bê bối nợ nần của cha mẹ

"Bố mẹ thì lừa lọc những người hàng xóm trong cùng khu phố. Còn con trai họ thì lừa luôn cả khán giả." - kết luận mạnh mẽ từ phóng viên Kim Hyun Min.

screen shot 2018 12 21 at 120841 pmpng

Cách đây không lâu, một người giấu tên đã lên tiếng tố cáo cha mẹ Microdot tội lừa đảo tiền rồi bỏ trốn sang New Zealand. Cách đây 20 năm, người này đã cho cha mẹ nam rapper vay 600 - 700 triệu won (khoảng 12,3 tỷ - 14,4 tỷ VNĐ) để kinh doanh trang trại.

Vì không biết liên lạc với Microdot như thế nào, họ đành gửi tin nhắn và để lại bình luận trên Instagram của nam rapper nhưng sau đó bị xóa sạch. Tức nước vỡ bờ, gia đình nạn nhân quyết định phanh phui mọi chuyện trước truyền thông.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.