• Về đầu trang
Treng
Treng

7 nhân vật nổi tiếng bị dính líu tới các vụ án mạng

Showbiz

Người nổi tiếng thường dành hàng triệu đô cho những ngôi biệt thự xa hoa, kỳ nghỉ đặc biệt hoặc dàn siêu xe sang chảnh. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nhiều người nổi tiếng đã phải chi một khoản tiền lớn để có thể tại ngoại vì dính líu đến các vụ giết người.

1. Venus Williams

f84f630052775320ad718d908af85e15

Vào tháng 6/2017, ngôi sao quần vợt Venus Williams đã gây tai nạn chết người. Theo cáo buộc ban đầu, Venus Williams đã đâm vào chiếc xe chở hai vợ chồng Jerome Barson và Linda tại khu vực Palm Beach Gardens, Florida (Mỹ). Trong khi bà vợ Linda chỉ bị xây xước nhẹ thì người chồng 78 tuổi đã qua đời sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện.

2. Mark Walberg

a08f3689b2e5f25895f4c64a53242a72

Trước khi trở thành sao hạng A, tài tử Mark Walberg từng có quá khứ tù tội. Khi mới 16 tuổi, Mark Walberg đã tấn công hai người đàn ông Việt Nam và khiến một người bị mù mắt vĩnh viễn. Trong khi đánh đập họ, anh còn hét lên những lời lăng mạ chủng tộc.

Nam tài tử đã bị buộc tội mưu sát, nhưng sau đó kháng án thành công và chỉ phải chịu mức án 2 năm tù giam. Tuy nhiên, trên thực tế, Mark Walberg chỉ ngồi tù có 45 ngày.

3. Victoria Vetri

bf29d65ca883ceb64e52ffb86f2a9722

Victoria Vetri còn được biết đến với nghệ danh Angela Dorian đã từng được trao danh hiệu Playmate Of The Year (Người mẫu Playboy của năm) vào năm 1968. Ngoài ra bà còn góp mặt trong một số bộ phim như Rosemary's Baby When Dinosaurs Ruled The Earth.

Tuy nhiên, cựu hoa hậu Playboy này đã bị buộc tội giết chết người tình của mình vào năm 2010. Theo báo cáo của cơ quan điều tra, hai người xảy ra cãi vã và Victoria Vetri đã tức giận rút súng bắn người tình ở cự ly gần.

Ban đầu, Victoria Vetri khai rằng người tình của mình bị một tên buôn ma túy giết hại. Tuy nhiên, sau đó bà đã thú nhận mọi tội lỗi của mình. Cuối cùng nữ người mẫu kiêm diễn viên bị kết án 9 năm tù giam vì tội ngộ sát.

4. O.J. Simpson

100ff3240c659fad964381b78d05a466

Vụ án của O.J. Simpson được coi là vụ án thế kỷ có số người quan tâm đông nhất trong lịch sử nước Mỹ. Năm 1994, O.J. Simpson đã bị tình nghi là sát hại vợ cũ Nicole Brown và người tình của cô. Nhưng sau hơn một năm, tòa án Mỹ không tìm ra được bằng chứng buộc tội O.J. Simpson nên ông đã được tuyên trắng án vào ngày 3/10/1995.

Các phiên tòa xét xử O.J. Simpson được truyền hình trực tiếp và gây chia rẽ trên toàn nước Mỹ. Trong khi người da trắng không đồng tình việc O.J. Simpson được tuyên trắng án thì người da màu lại cho rằng vận động viên bóng bầu dục này vô tội.

Vào tháng 12/2008, O.J. Simpson bị kết án 33 năm tù vì tham gia vào một vụ cướp có vũ trang tại khách sạn Palace ở Las Vegas.

5. Snoop Dogg

deb204bb55b12815221678e01dde774e

Năm 1993, rapper Snoop Dogg và vệ sĩ của mình đã dính líu vào một vụ án giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Phillip Woldemariam, thành viên của một băng đảng đối thủ với băng của Snoop Dogg.

Sau đó, Snoop Dogg thoát tội vì tòa án cho rằng anh không ra tay sát hại Phillip Woldemariam mà chỉ lái xe trong khi vệ sĩ xả súng vào nạn nhân. Cuối cùng, không chỉ Snoop Dogg mà vệ sĩ của anh cũng được tuyên trắng án vì tòa tuyên bố rằng đây là hành vi tự vệ chính đáng.

6. Laura Bush

bb819abd52da239da686f13930f37e32

Thời học trung học, cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush từng lái xe gây tai nạn. Khi đó, bà đang vội vã tới rạp chiếu phim và điều khiển xe vượt biển báo dừng. Laura Bush đã đâm phải xe của một người bạn cùng lớp tên là Mike Douglas và khiến người này thiệt mạng.

Vì biển báo dừng quá nhỏ, con đường ở vùng quê lại không đủ ánh sáng nên không ai bị truy tố trong vụ tai nạn thương tâm này. Tuy nhiên, đây mãi mãi là nỗi ám ảnh của vợ Tổng thống Mỹ George W. Bush.

7. Sid Vicious

a12c6f0884e0ded9d10a11f4f58a9473

Năm 1978, thành viên của ban nhạc nổi tiếng Sex Pistols là Sid Vicious đã đâm chết người tại khách sạn Chelsea ở New York. Nạn nhân là Nancy Spungen và cũng là bạn gái của Sid Vicious.

Sid Vicious thừa nhận đã đâm Nancy Spungen nhưng không có ý định giết chết cô. Mặc dù Sid Vicious vô cùng đau khổ thậm chí hoảng loạn trước cái chết của bạn gái nhưng nam ca sĩ vẫn bị cáo buộc phạm tội giết người cấp độ hai. Tuy nhiên, trong lúc đợi chờ phiên tòa xét xử thì Sid Vicious cũng đã chết vì sử dụng ma túy quá liều.

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.