• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Bức ảnh 'Jung Joon Young vất vả ngày trở về' được giải Ảnh báo chí xuất sắc nhất lần thứ 195 của Hàn Quốc

Showbiz

Mỗi tháng, hiệp hội Nhiếp ảnh báo chí Hàn Quốc sẽ tiếp nhận một lượng tác phẩm khổng lồ từ 500 cơ quan truyền thông khác nhau trên khắp đất nước gửi về. Nhiệm vụ của họ là chọn lọc và vinh danh 11 bức hình xuất sắc nhất, tương ứng với 11 hạng mục tin tức như đời sống, thể thao, đại chúng...

4059389 waq

Một trong những sự kiện nóng bỏng nhất tháng 3/2019 chính là scandal Burning Sun, phòng chat chia sẻ video quay lén của các ngôi sao giải trí... Theo "báo cáo lần thứ 195" của hiệp hội Nhiếp ảnh báo chí, Jung Joon Young trở thành nhân vật chính của 2/11 bức hình đoạt giải "xuất sắc".

Theo đó, bức hình có tên "Jung Joon Young: vất vả ngày trở về" của kí giả Kim Chang Hyun (báo Money Today) đã giành chiến thắng tại hạng mục Nhân Vật Thời Sự.

612114110013258199 5 20190424140402201

Khoảnh khắc được chụp lại vào chiều ngày 12/3, khi Jung Joon Young từ nước ngoài trở về Hàn Quốc để tiếp nhận điều tra do có dính líu đến "phòng chat đồi trụy". Xuất hiện tại cổng số 2 sân bay Incheon, nam ca sĩ bị các phóng viên bao vây xung quanh. Giữa lúc hỗn loạn, một người đã đưa tay lên giật mũ của Jung Joon Young, đồng thời kéo luôn cả tóc.

Bức hình thứ hai mang đoạt giải có tên "Jung Joon Young, ghi hình ngoài ý muốn" của phóng viên Kim Jin Ah (báo Newsis).

612114110013258199 6 20190424140402205

Bức ảnh chiến thắng tạ hạng mục "Tin tổng hợp".

Bức hình được chụp vào ngày 15/3 khi Jung Joon Young xuất hiện trước đồn cảnh sát, chuẩn bị tham gia vào phiên thẩm vấn kéo dài cả chục tiếng đồng hồ. Anh ta là nghi phạm trong vụ phân phối video quay lén bất hợp pháp, cưỡng bức phụ nữ và mại dâm.

Cư dân mạng Hàn Quốc cho thấy sự đồng tình với kết quả bình chọn của Hiệp hội Nhiếp ảnh báo chí. Dưới một bài báo tại Naver xuất hiện những bình luận như:

- Quả nhiên tấm hình giật tóc Jung Joon Young đã giành chiến thắng haha.

- Ôi trông Jung Joon Young mới thảm hại làm sao. Bức hình này cần được đóng khung rồi trưng bày vào bảo tảng, như một sự trừng phạt cho những kẻ chuyên quay lén.

- Giải thưởng Hàn lâm nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy buồn cười haha.

- Chụp hay lắm nhà báo!

- Một tấm hình để đời đối với kí giả. Nó thể hiện sự hết mình trong công việc của anh ấy.

- Cuối cùng cũng thấy Jung Joon Young có 1 cái "giá trị" gì đấy.

Dưới đây là những tác phẩm khác cũng được vinh danh trong tháng này:

Hạng mục "Khoảnh khắc cuộc sống"

612114110013258199 1

Bức ảnh của Hankook Ilbo

Mục "Tiêu điểm"

612114110013258199 2 20190424140402188

Cựu tổng thống Chun Doo Hwan gắt gỏng với nhà báo khi được hỏi về những tin tức tiêu cực mà ông dính phải. Ảnh chụp bởi Yonhap News.

Mục "Đặc sắc"

612114110013258199 3 20190424140402191

Tác phẩm "Cần cẩu gắp trăng" của DongA Ilbo.

Mục "Câu chuyện tương lai"

612114110013258199 4 20190424140402196

Những búi dây điện giữa lòng thành phố Seoul. Ảnh của Hankook Ilbo.

Mục "Chân dung"

612114110013258199 7 20190424140402208

Tấm "Người canh gác cuối cùng" của ChungAng Ilbo.

Mục "Thể thao đặc biệt"

612114110013258199 8 20190424140402212

Tác phẩm "Đôi cánh trải rộng của đại diện quốc gia" do Yonhap News chụp.

Mục "Chuyển động thể thao"

612114110013258199 9 20190424140402215

"Nam Jun Jae, đá mặt thay vì bóng" của tờ Ilgan Sports.

Mục "Thiên nhiên"

612114110013258199 10 20190424140402219

"Bữa ăn tối cá bơn" của phóng viên Jeju Shinmul chụp được.Một con chim đang cố nuốt con cá to hơn cả cơ thể nó.

Mục "Nghệ thuật và giải trí"

612114110013258199 11 20190424140402223

Tấm hình "Vũ công trong bóng tối" của phóng viên tờ The Fact News.

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.