• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

'Chàng Lọ Lem' Lee Han Gyul của X1: Mồ côi từ thuở lọt lòng, đến năm 7 tuổi mới biết thế nào là 'gia đình'

Showbiz

Produce X 101 đã chính thức khép lại cách đây không lâu. Đội hình debut bao gồm 11 thực tập sinh tài năng và thu hút, họ sẽ cùng nhau hoạt động trong vòng 5 năm tới dưới cái tên X1.

67305178 356904218332012 6848432349697277952 o

Đối với nhiều người, gia thế của X1 vẫn còn là ẩn số. Bên cạnh những cậu ấm sinh ra đã "ngậm thìa vàng" như Cho Seungyoun, Kang Minhee, Nam Dohyun... X1 cũng có thành viên xuất thân bình thường, thậm chí hơi khốn khó. Đó là lý do Lee Han Gyul được xem như "chàng Lọ Lem" trong nhóm, người có cuộc đời hệt như một câu chuyện cổ tích.

bkl0359

Mồ côi từ thuở lọt lòng, đến năm 7 tuổi mới biết thế nào là "gia đình"

Nhìn Lee Han Gyul của hiện tại, thật khó có thể tưởng tượng được anh chàng đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình thương. Trong chương trình The Unit, nam trainee chia sẻ rằng cậu không biết mặt bố mẹ đẻ ra sao vì bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.

“Em không biết bố mẹ là gì cho đến khi vào học lớp 1. Em bị bỏ rơi từ khi mới sinh và phải sống trong trại trẻ mồ côi cho đến năm 7 tuổi” - Lee Han Gyul.

d2kvr2iuwaaemiw

Mặc dù tủi thân, có lúc tự hỏi vì sao bố mẹ lại bỏ mình nhưng Lee Han Gyul vẫn chưa một lần oán trách đấng sinh thành. Nam trainee tin rằng họ có lý do khó khăn gì đó nên mới làm như vậy.

"Khi lên 7, em được mẹ nuôi đón về nhà. Bà là một nhân viên xã hội nên thường xuyên tiếp xúc với những bạn có hoàn cảnh như em."

the unit hangyul2

May mắn hơn Lọ Lem trong truyện cổ, Lee Han Gyul nhận được vô vàn tình yêu thương từ gia đình mới. Không phải máu mủ ruột già nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu bé Lee Han Gyul cảm nhận được thế nào là "gia đình", là yêu thương và được che chở.

Chính bố mẹ nuôi đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết sắp lụi tàn trong lòng Han Gyul, giúp cậu tiếp tục vui sống, kiên trì theo đuổi ước mơ như bao đứa trẻ khác.

339951ce91e48b8a93b27406b9b06940

Thời điểm tham gia vào Produce X 101, bố mẹ nuôi của Lee Han Gyul đều đã bước sang tuổi 60, hai anh trai nuôi cũng đã xấp xỉ 40 tuổi... chính vì thế nam trainee luôn dặn lòng phải cố gắng debut thành công, khiến người thân tự hào. Chỉ một vài năm nữa thôi, cậu có thể trở thành trụ cột chăm lo cho gia đình.

Tự viết nên câu chuyện có hậu của riêng mình

Produce X 101 không phải là chương trình sống còn đầu tiên mà Han Gyul tham gia. Anh chàng từng xuất hiện trong cuộc thi The Unit năm ngoái nhưng phải ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ debut ở vị trí thứ 13. Nam trainee cũng đã ra mắt với nhóm nhạc IM tuy nhiên không nhận được quá nhiều sự chú ý cũng như thành công.

produce x 101 lee han gyul

Sinh năm 1999, Lee Han Gyul mạnh mẽ hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cậu từng thừa nhận rằng khuôn mặt mình đẹp kiểu "trưởng thành thay vì sự dễ thương ở tuổi 20". Dù cuộc đời đem đến cho Han Gyul nhiều thử thách xong chưa thể đánh bại được ý chí và nỗ lực của chàng trai trẻ.

20190723213749 a5dd

20190723213838 d0d9

Trên người Lee Han Gyul có 2 hình xăm, chúng như lời nhắc nhở nam idol về những nỗi đau trong quá khứ và sự mạnh mẽ hướng tơi tương lai.

Trong đêm chung kết Produce X 101, Lee Han Gyul "hạ cánh" ở vị trí số 7 và chính thức trở thành một phần của X1. Nhiều người cho rằng đây là kì tích bởi trước đó, nam trainee chưa từng một lần đặt chân vào top 11 của chương trình.

Tuy nhiên dõi theo Lee Han Gyul trong suốt quá trình tham gia vào show sống còn khắc nghiệt này mới thấy, suất debut chính là thành quả xứng đáng cho người chăm chỉ và kiên trì với ước mơ.

c1cab24492e103215e5fdbdad98d8151

Sở hữu visual hút mắt, kỹ năng trình diễn siêu đỉnh trên sân khấu, Lee Han Gyul được kì vọng là ngôi sao sáng trên bầu trời K-Pop năm 2019. Nhiều khán giả mong cho từ nay về sau, Lee Han Gyul có thể bước trên con đường hoa cùng với X1, bù đắp lại những ngày tháng anh chàng phải nếm trải sự cô đơn một mình.

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.