• Về đầu trang
NNQ
NNQ

Em trai chủ tịch CJ Group bị tố nâng đỡ một cựu idol nữ để đổi lấy quan hệ tình cảm

Showbiz

Đài truyền hình 8 News gần đây đã đưa tin về các cáo buộc cho rằng ông Lee Jae Hwan của CJ Group "tài trợ" cho một cựu idol nữ. CJ Group là một trong những tập đoàn tài phiệt lớn hàng đầu Hàn Quốc, là cái tên nổi bật trong ngành giải trí với nhiều công ty con.

A hiện khá nổi tiếng và có xuất thân là một thần tượng. Trong khi đó Lee Jae Hwan là em trai của chủ tịch CJ Group và bản thân ông cũng nắm giữ vị trí chủ chốt trong các công ty con thuộc CJ.

8 News tiết lộ ảnh chụp màn hình đoạn chat ông Lee chỉ đạo CEO một công ty con thuộc CG để quảng bá cho A:

"Về phần A, cô ấy có vẻ quan tâm đến việc phân phối âm nhạc hơn là các hoạt động trên YouTube, vì vậy tôi đã bảo bộ phận kinh doanh âm nhạc của chúng ta hợp tác với cô ấy, đồng thời xác nhận về việc phát hành nhạc và quảng bá sắp tới."

Tin nhắn được cho là ông Lee chỉ đạo cấp dưới giúp A quảng bá.

Một đoạn chat giữa A và Lee Jae Hwan cũng được tiết lộ:

[A: Ngài chủ tịch đang làm gì vậy, bên ngoài lạnh lắm nên ngài đừng ra ngoài nha.

Lee Jae Hwan: Đang nghĩ đến A đó.

A: Thật không đó? hehehe]

8 News cho rằng đây là đoạn tin nhắn giữa ông Lee và cựu idol A.

Một tờ báo đã liên hệ với đại diện của Lee Jae Hwan để hỏi về vấn đề này. Ông Lee phủ nhận không hề hỗ trợ A theo bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên ông thừa nhận rằng một trong những cấp dưới của mình đã khuyên ông nên liên hệ với A vì cô rất có giá trị trong ngành giải trí.

Ở Hàn Quốc, từ "tài trợ" được dùng để chỉ các doanh nhân, chủ tịch tập đoàn,... dùng tiền để nâng đỡ các nghệ sĩ để đổi lấy quan hệ tình cảm.

Theo: 8 News
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.