• Về đầu trang
Hamster và Cún
Hamster và Cún

Lộ danh tính và tội ác ghê tởm của 'GodGod' - kẻ đầu tiên lập ra phòng chat N

Showbiz

Cảnh sát đã công khai mặt thật của Moon Hyung-wook- bí danh GodGod được coi là kẻ điều hành phòng chat N và chia sẻ những clip đồi trụy phạm pháp. Được biết Moon Hyung-wook hiện tại là sinh viên đại học.

Vào ngày 18 vừa rồi, Sở cảnh sát GyeongBuk đã chuyển Moon Hyung-wook cho Cơ quan thành phố An-dong Daegu với cáo buộc như vi phạm quyền bảo hộ trẻ em- trẻ vị thành viên.

Được biết, với bí danh GodGod, Moon Hyung-wook đã lập ra phòng chat N đầu tiên và từ đó có rất nhiều phòng chat tương tự xuất hiện.

Các nạn nhân chủ yếu là trẻ vị thành niên. Họ bị gọi là nô lệ và bị đe dọa phải quay các sản phẩm có nội dung không lành mạnh. Vào tháng 2 năm ngoái, GodGod đã đưa phòng chat cho một người có bí danh là Watchmen và bất ngờ xóa đi mọi dấu vết của mình. Cùng tháng 9 năm ngoái, Watchmen cũng biến mất. Sau đó Baksa- tức Cho Joo Bin đã lập ra phòng chat Baksa với cách thức hoạt động tương tự.

Trước câu hỏi: "Anh có gì để nói với các nạn nhân không?" của các phóng viên trước Sở Cảnh sát An-dong, Moon Hyung-wook trả lời: "Tôi thành thật xin lỗi các nạn nhân cũng như gia đình của họ. Tôi đã có quan niệm sai lầm về tình dục".

"Tính tới thời điểm hiện tại, tôi đã trực tiếp tham gia 3 vụ cưỡng bức, có khoảng 50 người bị hại, tôi đã nhận tổng cộng 900 nghìn won. Tôi rất hối hận". Thêm vào đó Moon Hyung-wook cũng nói rằng anh ta không có quan hệ gì với Cho Joo-bin kẻ điều hành phòng chat Baksa.

Vào ngày mặt của Moon Hyung-wook được công khai tại Sở cảnh sát An-dong, một người đàn ông khoảng tầm hơn 20 tuổi đã thực hiện cuộc biểu tình một người. Người đàn ông này chỉ trích cách làm việc của cảnh sát, anh ta nói rằng: "Nếu 5 năm trước cảnh sát điều tra những việc phạm pháp của Moon Hyung-wook thì đã không xảy ra chuyện này. Bởi vì cảnh sát luôn chậm trễ làm việc nên số nạn nhân mới nhiều như vậy."

Người đàn ông này cũng khẳng đinh:' " năm trước, tôi cũng đã báo cáo Baska với cảnh sát nhưng họ chỉ nói rằng tôi hãy về đi. Tất cả những tên tội phạm tình dục kĩ thuật số đều phải đối mặt với án tử hình".

Lúc đầu, cảnh sát điều tra được 10 nạn nhân nhưng sau khi bắt giữ Moon Hyung-wook con số này tăng đến hơn 50 người và đến giờ đã xác nhận được thêm 11 nạn nhân. Cảnh sát cho biết Moon Hyung-wook đã đe dọa bố mẹ của 3 nạn nhân khi họ có ý định khai báo vụ việc.

Sở cảnh sát GyeongBuk cho biết: "Chúng tôi sẽ điều tra xác nhận các nạn nhân cũng như bảo vệ- hỗ trợ cho họ. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra những người có liên quan và trong diện tình nghi".

Theo: Nate
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.