• Về đầu trang
Hồng Hạc
Hồng Hạc

Sohu công bố 'Tứ tiểu hoa đán sinh sau năm 95': Thẩm Nguyệt bị loại, Quan Hiểu Đồng đứng nhất

Showbiz

Đầu giờ chiều ngày 28/12, Sohu Entertainment chính thức công bố BXH Tứ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 của làng giải trí Hoa ngữ.

Bốn cái tên đăng quang ngôi vị này lần lượt là Quan Hiểu Đồng (1997), Trương Tử Phong (2001), Văn Kỳ (2003) Âu Dương Na Na (2000).

sohu

Quan Hiểu Đồng (1997), Trương Tử Phong (2001), Văn Kỳ (2003) và Âu Dương Na Na (2000) chính thức trở thành "Tứ tiểu hoa đán sinh sau năm 95" của màn ảnh Hoa ngữ.

Kết quả chung cuộc vốn dựa trên kỹ năng diễn xuất, tầm ảnh hưởng, tiềm năng phát triển của các diễn viên, được sàng lọc qua 2 vòng đánh giá.

Vòng thứ nhất là bầu chọn online đến từ cư dân mạng. Họ tiến hành bỏ phiếu trong 3 ngày (20/12 - 22/12). Thời hạn kết thúc, đứng đầu danh sách là bốn cái tên Thẩm Nguyệt (22,5%), Tống Tổ Nhi (19,5%), Trương Tuyết Nghênh (12,7%), riêng hai cô nàng Âu Dương Na Na (12,7%) và Quan Hiểu Đồng(11,2%) bị bỏ lại phía sau ở hạng 5, 6.

tu tieu hoa dan

Vòng một do cư dân mạng bỏ phiếu, Thẩm Nguyệt dẫn đầu.

Vòng thứ hai thuộc về bầu chọn của 80 nhân viên truyền thông trong ngành. Họ có thể bỏ phiếu cho 4 diễn viên. Quan Hiểu Đồng, Trương Tử Phong, Văn Kỳ và Âu Dương Na Na là ứng cử viên nổi bật ở giai đoạn này.

Đặc biệt Quan Hiểu Đồng - Trương Tử Phong đều giành được 56 phiếu, chiếm 70% tỷ lệ bầu chọn. Trong khi đó Văn Kỳ sở hữu 52 phiếu (65%); Âu Dương Na Na có 37 phiếu (46,25%).

quan hieu dong 20

Quan Hiểu Đồng bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ sớm, đến nay hình ảnh cô phủ sóng khắp màn ảnh Hoa ngữ.

truong tu phong

Trương Tử Phong được đông đảo khán giả yêu thích qua phim Tiểu Biệt Ly.

van ky

Năm 2017, khi chỉ mới 14 tuổi, Văn Kỳ đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vào tác phẩm Huyết Quan Âm tại Lễ trao giải Kim Mã.

photo

Không chỉ là Thần đồng Cello, Âu Dương Na Na còn là diễn viên trẻ tỏa sáng trên màn ảnh.

Dựa trên kết quả bỏ phiếu hai giai đoạn, công thức tính điểm của Sohu là: "tỷ lệ bỏ phiếu cuối cùng dành cho nghệ sĩ" = "tỷ lệ bỏ phiếu của cư dân mạng" × 50% + "tỷ lệ bỏ phiếu ban giám khảo" × 50%.

Theo công thức này, Quan Hiểu Đồng là Quán quân (40,6%), Á quân thuộc về Trương Tử Phong (39,95%), tiếp theo là Văn Kỳ (35,95%), Âu Dương Na Na (29,48%).

c3571f66f5f64cf8807084d88d2003a0

3f886bb02e404f949153978584672d27

48c6b32818ba48a4a3ec72771242df45

ad4943f48cd548dfb8f6adc546418497

Sohu Entertainment là một trong những đơn vị truyền thông giải trí có lượng theo dõi lớn tại Trung Quốc. Họ cho hay, những gương mặt mới trong ngành công nghiệp giải trí không ngừng xuất hiện và thời đại của những cô nàng sinh sau năm 1995 đã thực sự đến. Chính vì điều này, chiến dịch bầu chọn Tứ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 ra đời.

Ban đầu danh sách đề cử bao gồm 11 diễn viên Lâm Duẫn (1996), Trương Nghệ Thượng (1996), Quan Hiểu Đồng (1997), Thẩm Nguyệt (1997), Từ Kiều (1997), Trương Tuyết Nghênh (1997), Tống Tổ Nhi (1998), Lý Lan Địch (1999), Âu Dương Na Na (2000), Trương Tử Phong (2001), Văn Kỳ (2003). Tuy nhiên, sau cùng chỉ bốn người giành chiến thắng.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.