Trung Quốc cấm chiếu phim xuyên không
Ngày 1/4/2011, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã ra lệnh cấm tất cả các nhà đài trong nước phát sóng các bộ phim có chủ đề về du hành thời gian. Trước đó, dòng phim xuyên không được xem như "mỏ vàng" của các nhà sản xuất. Dù đã ra lệnh cấm từ lâu nhưng hiện nay vẫn có nhiều kênh truyền hình chiếu mạng ngang nhiên "lách luật".
Philippines cấm chiếu phim của Claire Danes
Ngôi sao Hollywood được chào đón ở nhiều nơi nhưng với riêng quốc gia Đông Nam Á này thì không. Lệnh cấm được ban ra sau khi nữ diễn viên có phát biểu không hay về thủ đô Manila vào năm 1998.
Canada cấm sử dụng xe tập đi cho trẻ
Ngày 07/04/2004, Bộ Y tế Canada ra lệnh cấm các bậc phụ huynh cho con ngồi xe tập đi. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động buôn bán, quảng cáo và lưu trữ những chiếc xe này đều bị coi là phạm pháp. Người cố tình vi phạm có thể bị phạt đến 10 triệu đô Canada.
Nhật Bản cấm nhảy múa, khiêu vũ trong các câu lạc bộ đêm
Năm 1948, các tụ điểm hộp đêm tăng vọt kéo theo hệ lụy về nạn mại dâm. Chính vì thế Nhật Bản đã công bố lệnh cấm các hoạt động nhảy múa và nhậu nhẹt sau 12 giờ đêm.
Australia cấm phụ nữ ngực nhỏ đóng phim khiêu dâm
Nghe thì có vẻ kì lạ nhưng lệnh cấm này được Chính phủ Australia ban hành để tránh những hành vi phạm tội tình dục đối với trẻ em. Nhờ luật này, những cô bé chưa trưởng thành sẽ không bị ép buộc đi đóng phim người lớn.
Thụy Điển cấm trừng phạt trẻ em bằng bạo lực
Năm 1979, Thụy Điển là nước đầu tiên đưa ra lệnh cấm phạt trẻ con bằng các hành vi bạo lực. Kể cả khi đó là bố mẹ của trẻ. Nhiều nước phát triển sau đó cũng đã ban hành luật này.
Romania cấm chơi nối từ
Trong những năm 80 của thế kỉ 20, kẻ độc tài Nicola Ceausescu đã cấm người dân chơi trò chơi nối từ bởi nó "quá trí tuệ". Thật may vì đến giờ, lệnh cấm này đã được bác bỏ.
Bạn thấy sao về những lệnh cấm trên? Liệu chúng đã đủ "kì quặc" hay chưa, hãy chia sẻ với Lostbird!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.