• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Những hình ảnh hiếm về giới giang hồ Mỹ hồi đầu thế kỷ 20

Cuộc sống

Los Angeles trong làn sương khói dày đặc những năm giữa thế kỷ 20. Nguồn hình: Keystone-france

Một lá thư đe dọa, các chữ cái được cắt ra khỏi những tờ báo và sắp xếp lại thành một câu được gửi đến Los Angeles Herald-Express vào năm 1947. Bức thư này tuyên bố nó được viết bởi kẻ giết chết một nữ diễn viên và Elizabeth Short (có tên gọi khác là Black Dahlia). Nguồn hình: Archive Photos

Nữ học viên của Sở Cảnh sát Los Angeles đang thực hành bằng khẩu súng lục ổ quay, được phát hành vào ngày 6 tháng 3 năm 1948. Nguồn hình: Dab

Ngày 18 tháng 1 năm 1947, cảnh sát L.A kiểm tra thấy một bộ đồ máu me bị bỏ lại trên nắp cống.

Hình bên trái: Cảnh sát áp giải một người đàn ông vào xe sau khi bị bắt, khoảng năm 1950. Hình bên phải: Nữ diễn viên Frances Farmer đánh nhau với các sĩ quan đang cố bắt cô vì tội xúc phạm danh dự người khác. Nguồn hình: Getty Images

Cheryl Crane (bên trái) bị một cảnh sát hộ tống vào tù ngày 5 tháng 4 năm 1958. Crane bị tuyên án đã giết chết Johnny Stompanato, người bạn trai đầu gấu của mẹ cô khi ông đe dọa sẽ làm tổn thương cô. Nguồn hình: Bettmann

Hình bên trái: Brenda Allen vào Phòng Bồi thẩm đoàn Quận Los Angeles vào ngày 16 tháng 6 năm 1949. Allen đang bị thẩm vấn việc chi tiền cho cảnh sát về để bảo kê cô hành nghề mại dâm. Hình bên phải: Phó Cảnh Sát Viên Bartley Brown ở Đông Los Angeles kiểm tra mái tóc của tù nhân Alex "Largo" Rodriguez vào ngày 7 tháng 6 năm 1943. Nguồn hình: AP Photo

Glenn H. Bates (bên phải) - Cảnh sát Los Angeles, đã tái diễn cảnh đồng nghiệp Ian Campbell giơ tay lên trời - người đã bị bắn chết vào hôm thứ sáu. Cảnh sát tái diễn vụ giết người trong một chuyến viếng thăm hiện trường vụ án vào tháng 11, 1963. Nguồn hình: Bettmann Archive

Xác của thuyền trưởng Walter Wanderwell - tên cướp biển nổi tiếng thế giới và đồng thời là cựu điệp viên của Đức. Hắn được tìm thấy trong cabin tại chiếc du thuyền của mình vào ngày 8 tháng 12 năm 1932. Các thành viên của phi hành đoàn nói với cảnh sát rằng hắn bị bắn bởi một người đàn ông bí ẩn lên tàu ngay trước khi vụ ám sát xảy ra. Nguồn hình: Bettmann Archive

Các nhân viên cảnh sát đang điều tra một khẩu súng ngắn tìm thấy cách hiện trường 7,6m - nơi luật sư Sam Rummel bị bắn chết vào ngày 11 tháng 12 năm 1950. Rummel đã bị ''nổ tung'' khi vừa bước vào nhà. Nguồn hình: Ellis R. Bosworth 

Mobster Mickey Cohen đang ngồi chờ để giải thích khoản thu nhập khủng của mình cho ủy ban tội phạm của Thượng viện, khi họ bắt đầu điều tra tội phạm địa phương vào ngày 19 tháng 11 năm 1950. Nguồn hình: Bettmann

Eileen Watkins (bên trái),  Margaret Boyd (trung tâm) và Ellen Whitney (phải) là ba cảnh sát viên đang tập luyện, kiểm tra mục tiêu sau khi tập bắn bằng khẩu súng lục mới "Detective Specials" vào ngày 6 tháng 3 năm 1948. Nguồn hình: Dab

Một số trong 18 người trẻ tuổi bị cảnh sát Los Angeles bắt cùng với số vũ khí được phía cảnh sát tịch thu. Trong số các vũ khí có hai khẩu súng trường, một khẩu súng hơi, một con dao găm, hai con dao sắc, hai cây gậy bóng chày, một hung khí tự chế, mấy ống tuýp, hai dây chuyền, móng vuốt sắc bén. Độ tuổi của đám thanh niên này chỉ trong khoảng từ 12 đến 17 tuổi. Nguồn hình: Bettmann

Cảnh sát đang đóng quân bên ngoài một câu lạc bộ tại khu phố Los Angeles. Theo chủ câu lạc bộ cho biết có tầm 20 sĩ quan, kể cả thám tử đã kiểm tra câu lạc bộ vào ban đêm. Nguồn hình: Bettmann

Cảnh sát giao thông Los Angeles cùng với một người lái xe bị giam bên cạnh vào khoảng năm 1924. Hình bên phải, Frank Miller, một tù nhân bỏ trốn đang bị cảnh sát đuổi theo, chạy xe vào một vòi cứu hỏa ở Hollywood ngày 1 tháng 8 năm 1950. Miller nhảy ra ngoài và chạy trốn đến các gian hàng gần đó trước khi bị bắt. Nguồn hình: Getty Images

Một nhân viên cảnh sát và người giao báo James Dolan, 20 tuổi (bên phải), kiểm tra thiệt hại sau khi chiếc xe của Dolan lao đi. Nguồn hình: Bettmann

Sau khi tìm thấy túi xách của nữ diễn viên Jean Spangler tại Công viên Griffith, nhóm tìm kiếm bắt đầu tìm thấy các đầu mối vào năm 1949. Nguồn hình: Bettmann

Hình bên trái: Cảnh sát Robert Ludwig còng tay Everado Martinez - kẻ tình nghi bắt cóc. Cảnh sát đã phát hiện một đứa trẻ 7 tuổi tên Joyce Pike trong chiếc xe của hắn vào ngày 18 tháng 8 năm 1955. Đứa trẻ đã được báo cáo là bị bắt đi trong ngày. Ảnh bên phải: Cảnh sát Sgt. Russel R. Peterson kiểm tra con dao dài 20cm được sử dụng trong vụ đâm chết người của thế giới ngầm ngày 4 tháng 4 năm 1958.

Để cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình, diễn viên Nick Adams, Dennis Hopper, và nữ diễn viên Natalie Wood (từ trái sang phải) đứng xem cảnh sát Los Angeles bắt giữ các nghi can vào ngày 1 tháng 12 năm 1957. Nguồn hình: Ralph Crane

Một phụ nữ cố gắng để xác định một kẻ tình nghi từ trong đội hình cảnh sát vào ngày 28 tháng 11 năm 1951. Nguồn hình: University Of Southern California 

Los Angeles vào ban đêm nhìn từ những ngọn đồi phía trên thành phố vào năm 1936. Nguồn hình: Alfred Eisenstaedt 

Theo: BF
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.