• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Nữ sinh Hàn và thói quen trét son thừa lên tường WC: Hơn cả mất vệ sinh là vô văn hóa

Cuộc sống

Loạt hình chụp lại những bức tường trắng bị bôi trét đầy vết son hiện đang trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội xứ Kim chi. Đáng nói là khung cảnh này không hiếm, thậm chí đặc biệt phổ biến tại các nhà vệ sinh công cộng trên đất Hàn.

Các cô gái Hàn Quốc có thói quen trét phần son thừa trên tay lên tường, thay vì rửa đi hoặc dùng khăn giấy.

Như một thói quen...

Để giải quyết vấn đề này, một số nhà vệ sinh công cộng ở Hàn còn có hẳn khu vực mang tên "Tint Zone" - nơi đặt những tấm bìa giấy để người ta có thể bôi son thừa lên đó thay vì trét bừa lên tường.

"Vui lòng không lau son môi lên tường. Thứ đó không thể chà đi được nên trông rất sợ. Thay vào đó xin hãy lau vào khăn giấy, làm ơn."

Khi những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hôi, chính netizen nước này cũng tỏ thái độ kì thị:

- Thật sự thì mỗi khi nhìn thấy mấy vết son đó tôi đều cảm thấy ghê tởm. Sao họ lại thản nhiên bôi lên tường như thế?

- Trông mất vệ sinh quá, sao họ không rửa tay cho sạch???

- Có tiền mua son tint mà không bỏ ra 1 USD mua giấy lau được à.

- Trời đất còn phải bày ra cả "Tint Zone" để giải quyết cái vấn đề này.

- Gớm quá, thật sự xấu hổ khi thấy mấy cái hình ảnh này. Tôi thường xoa hai tay vào nhau chứ không có bôi lên tường như thế.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.