• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Phụ nữ Hàn Quốc vỡ òa khi Tòa án Hiến pháp bãi bỏ lệnh cấm phá thai sau nhiều thập kỉ

Cuộc sống

Hôm nay 11/4, tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên bố rằng lệnh cấm phá thai trong hàng chục năm của đất nước này cần phải được dỡ bỏ. Đây là một quyết định lịch sử, đánh dấu chiến thắng lớn cho các nhà vận động vì nhân quyền.

4578

Một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền vui mừng trước phán quyết của Tòa Hiến Pháp.

Đã 66 năm kể từ khi Hàn Quốc ban hành lệnh cấm phá thai. Các bác sĩ thực hiện việc nạo phá thai có thể bị phạt tù tới hai năm, trong khi người phụ nữ phải đối mặt với mức án tối đa một năm tù hoặc phạt tiền 2 triệu won (40,7 triệu VNĐ) nếu bị bắt.

636735 abortion thinkstock 122717 154442166778458839890 crop 15444216846421691147511

Hàn Quốc là một trong số ít các quốc gia phát triển vẫn có cái nhìn khắt khe về việc phá thai. Hành động này chỉ được miễn trừ khi phụ nữ dính bầu do bị cưỡng hiếp hoặc gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng và cần loại bỏ bào thai ngay lập tức.

Theo hãng tin Yonhap News, lệnh cấm phá thai giới hạn quyền của phụ nữ, khiến họ không thể quyết định số phận của chính mình. Đồng thời vi phạm quyền được bảo đảm sức khỏe và tiếp cận với những thủ tục y tế an toàn và kịp thời.

Một cuộc khảo sát gần đây của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc cho thấy hơn 75% phụ nữ từ 15 đến 44 tuổi tin rằng luật nên được sửa đổi. Năm 2017, hơn 230.000 người đã ký đơn thỉnh cầu hợp pháp hóa việc phá thai.

pregnant hospital doctor credit africa studio shutterstock cna

Phía tòa cho rằng sự phát triển và sinh tồn của phôi thai hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể người mẹ. Chính vì thế không thể kết luận chúng là sinh vật độc lập và có quyền sống.

Tòa án yêu cầu Quốc hội sửa đổi luật vào cuối năm 2020. Nhấn mạnh rằng lệnh cấm sẽ được bãi bỏ nếu các nghị sĩ không đưa ra luật mới trước hạn chót.

4133 1

Phán quyết cũng là phản hồi đối với đơn kháng cáo đệ trình từ tháng 2/2017 bởi một bác sĩ sản khoa. Người này bị buộc tội thực hiện khoảng 70 ca phá thai trái phép từ 2013-2017 theo yêu cầu của phụ nữ.

Theo Bộ Bình đẳng giới và Gia đình: "Hầu hết các quốc gia trong OCED đều cho phép phá thai vì lý do kinh tế và xã hội. Chỉ có Hàn Quốc là một trong năm quốc gia thành viên ban lệnh cấm."

2000 2

Dư luận Hàn Quốc hiện bị chia rẽ mạnh mẽ trước tin tức về luật phá thai. Đã có những cuộc thảo luận sôi nổi trên truyền hình và mạng xã hội. Các nhà hoạt động, bao gồm cả những người đồng tình và phản đối đã nhiều tháng biểu tình với những tấm bảng ở nơi gần tòa án.

2000

Bên ngoài tòa án, hàng trăm phụ nữ đã reo hò và ôm nhau khi tuyên bố được đưa ra. Bae Bok Ju - một nhà hoạt động bày tỏ: "Phụ nữ xứng đáng có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Những người phụ nữ đã không ngừng đấu tranh cho quyền lợi của họ trong nhiều năm."

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.